Khởi công xây dựng nhà mục vụ và khuôn viên nhà thờ Sapa

print

Khởi công xây dựng nhà mục vụ và khuôn viên nhà thờ Sapa

Ngày 30.10.2018, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục giáo phận Hưng Hóa – đã về dâng thánh lễ khởi công xây dựng nhà mục vụ và khuôn viên nhà thờ Sapa. Được biết, dự án này được Tòa Giám mục Hưng Hóa quan tâm giải quyết từ nhiều thập niên qua, đến năm 2016 đã thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng. Ngày 4.10.2018, dự án được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng. Thời gian qua, mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo phận rất tích cực hỗ trợ và đóng góp để thực hiện công trình. Trước mắt, sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của giáo xứ Sapa và dự phóng trong tương lai trở thành Trung tâm Mục vụ của giáo phận.

Xứ Sapa được Đức cha Phaolô Lộc (Paul Ramond) thành lập vào năm 1902 và các cha thuộc Hội Thừa sai Paris góp sức. Nơi đây thuộc giáo phận Hưng Hóa, nằm tại thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, phía Tây Bắc Việt Nam. Giáo xứ cách Tòa Giám mục khoảng 360 km và là một trong những họ đạo xa nhất của giáo phận với hầu hết giáo dân là đồng bào dân tộc H’Mông.

Trần Chân