12, 113, 114, 115 là số điện thoại gì? Các số điện thoại khẩn cấp cần phải biết

print

112, 113, 114, 115 là số điện thoại gì?

Các số điện thoại khẩn cấp cần phải biết

Chắc hẳn không phải ai cũng biết chính xác các đầu số 112, 113, 114, 115 là số điện thoại gì? Khi nào thì gọi đến các đầu số điện thoại này? Nếu các bạn đang muốn tìm hiểu về các số điện thoại khẩn cấp ở Việt Nam để gọi khi cần được hỗ trợ. Vậy mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết các số điện thoại khẩn cấp cần phải biết ở nước ta.

Dưới đây bài viết chia sẻ đến các bạn các đầu số điện thoại khẩn cấp ở nước ta, khi nào thì gọi đến đầu số khẩn cấp nào, mời các bạn cùng theo dõi.

112, 113, 114, 115 là số điện thoại gì?

Số điện thoại khẩn cấp ở mỗi quốc gia là khác nhau, nhưng đặc thù đều bao gồm ba chữ số, thông thường chỉ khác nhau ở chữ số cuối để dễ nhớ và bấm nhanh lúc khẩn cấp. Ở Việt Nam các bạn cần ghi nhớ cá số khẩn cấp:

  • 112 là đầu số yêu cầu trợ giúp và tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc.
  • 113 là đầu số gọi công an hoặc cảnh sát khi có việc liên quan đến an ninh trật tự.
  • 114 là đầu số gọi cơ quan phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.
  • 115 là đầu số gọi cấp cứu về y tế.

Số điện thoại khẩn cấp 112

Đầu số 112 là đầu số cứu nạn khẩn cấp, đây là nơi tiếp nhận yêu cầu trợ giúp tìm kiếm cứu nạn chung cho mọi tình huống và được sử dụng trên phạm vi cả nước.

Khi các bạn cần sự trợ giúp về tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong các tình huống chủ yếu do thiên tai gây nên như bão lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở… hoặc những trường hợp trên sông, trên biển do tàu bè bị chìm, bị trôi dạt, bị hư hỏng mất phương hướng thì các bạn hãy gọi đến đầu số 112.

Số điện thoại khẩn cấp 113

Các bạn gọi đến đầu số 113 để được cảnh sát can thiệp kịp thời khi xảy ra tai nạn giao thông, các vụ việc có yếu tố tội phạm, vi phạm trật tự an toàn xã hội, cướp giật, đánh nhau, bạo hành.. Ngoài ra nạn nhân hoặc nhân chứng phát hiện trộm cắp, vi phạm pháp luật, các trường hợp bạo hành trẻ em, bạo lực gia đình thì các bạn cũng nên gọi đến 113.

Những trường hợp thương tích liên quan đến yếu tố tội phạm hay tai nạn giao thông có người chết hoặc bị thương, người dân cũng cần gọi cho cảnh sát 113 trước, sau đó gọi cứu thương 115.

Số điện thoại khẩn cấp 114

Ở bất kỳ tỉnh nào khi người dân bấm số 114 (điện thoại bàn hoặc điện thoại di động cũng không cần bấm mã vùng) hệ thống tổng đài sẽ tự động chuyển cuộc gọi về cho đơn vị địa phương gần nhất.

Các bạn gọi đến đầu số 114 trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ hoặc bị mắc kẹt trong những tòa nhà, thang máy, dưới hầm mỏ… để được hỗ trợ kịp thời.

Khi gọi đến 114 thì hệ thống bản đồ sẽ được kích hoạt để xác định vị trí người gọi điện, tiếp theo điện thoại viên sẽ bấm chuông báo động và trong vòng chưa đến 1 phút, đội xe cứu hỏa sẽ được điều động đến hiện trường. Ngoài ra điện thoại viên sẽ giúp tư vấn cho người bị nạn về cách xử lý tình huống cụ thể để không bị ngạt thở vì khói, mất nước, hay bị đống đổ nát đè lên người…

Số điện thoại khẩn cấp 115

Đầu số 115 thường được gọi đến khi có trường hợp liên quan đến chấn thương, bệnh tật. Riêng trường hợp thương tích có liên quan đến yếu tố phạm tội hoặc tai nạn giao thông thì mọi người hãy gọi 113 trước sau đó gọi 115.

Ngoài ra tổng đài 115 còn có nhân viên tư vấn sơ cấp cứu nên trong những trường hợp chấn thương mà xe cấp cứu chưa kịp thời có mặt thì nhân viên trực điện thoại sẽ hướng dẫn mọi người cách xử lý sơ cấp cứu tại chỗ để hạn chế thương vọng và đảm bảo an toàn tính mạng con người.

Như vậy bài viết đã chia sẻ đến các bạn các số điện thoại khẩn cấp ở nước ta và chi tiết những trường hợp cần gọi điện đến các đầu số khẩn cấp 112, 113, 114, 115. Hi vọng với những nội dung mà bài viết chia sẻ sẽ giúp các bạn có thêm thông tin để sử dụng khi cần thiết. Chúc các bạn thành công!

http://thuthuatphanmem.vn