Kỷ Niệm 130 Năm Thành Lập Họ Đạo Vị Hưng (1890-2020)

print

          Kỷ Niệm 130 Năm Thành Lập Họ Đạo Vị Hưng

             ( 1890-2020)

“Bốn mùa Chúa đổ Hồng Ân

Ngài gieo màu mỡ, ngập tràn lối đi”  (TV 65,12)

 

Câu hát ngân vang trong Thánh Vịnh 65, có lẽ đã nói lên hết tâm tình của họ đạo Vị Hưng ngày hôm nay. Ngày hồng phúc, ngày cơn mưa Hồng Ân Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên họ đạo Vị Hưng  trong suốt 130  năm thành lập và phát triển.

          Trong niềm vui của toàn thể cộng đoàn dân Chúa Vị Hưng, hôm nay ngày 12/12/2020, họ đạo hân hoan mừng 130 năm thành lập. Trải qua bao thăng trầm, bao khó khăn hòa lẫn cả niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhà thờ Vị Hưng từ ngôi thánh đường đơn sơ nằm cặp bên bờ kênh xáng Xà No, giờ đây đã trở thành một ngôi nhà Chúa uy nga tráng lệ. Có lẽ, khi nhìn vào ngôi thánh đường như bây giờ, bà con  giáo dân họ đạo Vị Hưng chỉ biết nói lên hai từ “ cảm tạ “. Cảm tạ vì muôn ơn lành Chúa thương ban , cảm tạ vì hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trên giáo xứ Vị Hưng bé nhỏ nay đã đang và phát triển lên từng ngày, “ Cảm  tạ Tình Chúa luôn ấp ủ- Tri ân tình người mãi đỡ nâng”.

Trong bầu khí ấm áp tình Chúa- tình người, cộng đoàn dân Chúa Vị Hưng vui mừng hân hoan đón chào Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương về dâng Thánh Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 130 thành lập, cùng với ngài hơn 60 linh mục trong và ngoài giáo phận đến hiệp dâng Thánh Lễ và đông đảo quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận Cần Thơ.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha  Antôn đã gợi lại những chặng đường đã qua đối với họ đạo để cùng với bà con Vị Hưng nói lên tâm tình “ Cám Ơn Thiên Chúa” vì các ơn lành Ngài đã thương ban, nhất là ơn ban Đức Tin và ơn Loan Báo Niềm Tin.

Sau Thánh Lễ, Cha Sở Alphonsô Lê Kim Thạch đã cùng với bà con giáo dân họ đạo Vị Hưng nói lên tâm tình cảm tạ và cảm ơn Thiên Chúa vì những ân ban của Ngài qua Đức Cha, quý Cha, quý Bề Trên các dòng, quý Tu Sĩ nam nữ, quý Thầy , quý thân nhân và ân nhân xa gần đã đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho họ đạo. Nhất là họ đạo Vị Hưng cũng không quên cảm ơn quý vị ân nhân xa gần đã cầu nguyện, thương giúp đỡ, đồng thời bỏ công sức ra chia sẻ với họ đạo Vị Hưng từ những viên đá nhỏ nhất để chung tay trong tình yêu Hội Thánh mà dựng xây nên nhà thờ Vị Hưng như ngày hôm nay.

Trong tình yêu Chúa Kitô và Hội Thánh, họ đạo Vị Hưng xin chân thành cảm ơn Quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ, quý thân nhân và ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đã hiệp ý cầu nguyện cho họ đạo và giúp sức để buổi lễ diễn ra tốt đẹp. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ Hồng Ân xuống trên họ đạo Vị Hưng chúng con và ban muôn ơn lành trên mỗi người con Chúa. 

XÂY DỰNG HỌ ĐẠO THEO DÒNG THỜI GIAN

Năm 1890, Cha Phaolô Nguyễn Thanh Cần thành lập Họ Đạo với nhà thờ bằng lá tại rạch Mùa Ôm cách nhà thờ hiện nay khoảng 2 Km với 15 gia đình. Cha Albert Marie Thomas dời nhà thờ về kinh sáng xà no vào năm 1897, vẫn cất nhà thờ bằng lá. Năm 1908, Cha Giacôbê Lê Cộng Đồng đến và xây dựng lại nhà thờ bằng cột cây và ngói. Đến năm 1915, Cha Antôn Trương Chánh Sĩ tiếp tục xây cất nhà xứ có gác lợp ngói. Năm 1925, cha Phêrô Cao Phước Nhan về nhận Họ Đạo. Cha xây dựng lại nhà thờ bằng gạch kiên cố, lợp ngói…Khánh thành năm 1943 Cha tiếp tục xây dựng trường học, nhà Dì Phước.

Đến năm 1945, Họ Đạo Vị Hưng chỉ còn Nhà Thờ, nhà xứ. Nhà Dì Phước, trường học, lẫm lúa bị đốt sạch. Mãi đến năm 1956 cha Phêrô Trần Văn Long cất tạm nhà Dì Phước, trường học, lẫm lúa.

Năm 1958, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Đàng tu sửa lại, hoàn chỉnh hơn nhà Dì Phước, trường học, nhà bếp, nhà khách…Năm 1962, Cha lập họ Vị Thanh và tặng cho vị thanh 26 mẫu ruộng để có kinh phí hoạt động, và cũng cho họ vị tín 20 mẫu ruộng để ra riêng.

Năm 1974, Đức Cha Giacôbê bổ nhiệm cha Đôminicô Đinh Ngọc Khải về coi sóc Họ Đạo. Với nhiệt tâm sẵn có, Cha Đôminicô tiếp tục phát huy với tinh thần đạo đức, củng cố các hội đoàn, xây dựng nhà xứ, xây núi Đức Mẹ Lộ Đức, dựng tượng thánh Phanxicô Assisi…giúp họ đạo ngày càng ổn định và phát triển. Năm 1989 cho đến năm 1994, Cha Đôminicô đón Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch về giúp Cha trong công tác mục vụ.

Năm 1981, cha Đôminicô Đinh Ngọc Khải cùng giáo dân Họ Đạo Vị Hưng đem cây lá, vật liệu ra cất nhà thờ Ba Mít. Vì giáo dân càng ngày càng đông, nên năm 1994, Đức Cha Emmanuel đã cho cha Giuse Nguyễn Công Lập về làm Cha Phó họ đạo Vị Hưng. Về Họ Đạo không được bao lâu, Cha Giuse phải đi trị bệnh và Đức Cha đã cho Cha Tôma Nguyễn Phước Trinh về thay. Cha Tôma đã tiếp tay Cha Sở cất thêm phòng giáo lý và nhà Dì Phước.

Ngày 02.09.1997, Họ Đạo Vị Hưng đón rước Cha Sở mới: Cha Phanxicô Xavie Vũ Văn An. Ngài tiếp tục ân cần chăm lo cho bà con giáo dân, xây đài thánh Têrêsa , xây thêm phòng giáo lý, xây cổng, tường rào trước nhà thờ. Trong thời gian này có Cha Valentinô Trần Văn Vĩnh, một Cha trẻ hăng say, năng động về giúp. Đặc biệt Cha lo gầy dựng giáo điểm Kinh Tế Mới Thánh Phụng.

Ngày 26.03.2001, Cha Antôn Vũ Văn Triết được Đức Cha Emmaunuel bổ nhiệm làm Cha Sở Họ Đạo Vị Hưng. Với lòng nhiệt thành, hăng say, Cha tiếp tục các đấng tiền nhiệm lo phát triển họ đạo. Và với kinh nghiệm xây dựng, Cha cất nhà xứ mới, tu bổ khuôn viên nhà xứ. Ngoài ra, Cha còn cho dựng tượng đài Thánh Gia và tượng đài Thánh Têrêsa. Năm 2006, cha xây dựng Nhà Thờ Thánh Phụng- Họ Đạo Kinh Tế Mới. Năm 2007, Cha khởi công xây dựng Nhà Thờ Vị Hưng như hiện nay. Với bao công lao vất vả hy sinh của Cha Sở Antôn, quý Cha Phó và toàn thể bà con giáo dân Họ Đạo Vị Hưng. Nhà Thờ khánh thành ngày 11.06.2011. Trong thời gian này có các Cha Phó giúp Cha Sở Antôn: Cha Valentinô Trần Văn Vĩnh, Cha Phaolô Lê Tấn Phong, Cha Tôma Nguyễn Hoàn Tâm, Cha Phêrô Trần Hoàng Diệu, Cha Phanxicô Xavie Trần Cường Dũng Bá , Cha Antôn Trần Bảo Xuyên..

Vừa khánh thành Nhà Thờ xong, Cha Antôn được Đức Cha Stêphanô trao nhiệm vụ mới, và bổ nhiệm Cha Đôminicô Mai Thúc Hòa làm Cha Sở Họ Đạo Vị Hưng. Ngài tiếp tục dấn thân lo cho Họ Đạo, xây tường phía sau Nhà Thờ, nhà xứ, xây lễ đài Đất Thánh, làm tường rào Đất Thánh, mua thêm đất mở giáo điểm ở Hội Đồng. Tiếp giúp Cha thời gian này có các Cha Phó Antôn Trần Bảo Xuyên và Cha Giuse Hoàng Minh Quân.

Ngày 14.08.2014, Đức Cha Stêphanô bổ nhiệm Cha Alphonsô Lê Kim Thạch làm Cha Sở Họ Đạo Vị Hưng.  Cùng với Cha sở có Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hoàn Phú. Cha Đominicô Ngô Hồng Tấn và hiện nay là cha Simon Nguyễn Huỳnh Duy Anh . Cha Sở và Quý cha phó đã cùng với bà con giáo dân góp phần phát triển họ đạo như ngày hôm nay.

Với khởi đầu 15 gia đình từ khi thành lập. Họ Đạo Vị Hưng càng ngày càng phát triển về cơ sở vật chất và số giáo dân. Mỗi Cha Sở mới đều kéo thêm một số gia đình về cấp đất ở, cấp ruộng để sinh sống ổn định. Đến năm 1970, số giáo dân là 171 người. Hiện nay, số giáo dân khoảng 2850 người.

Hiện tại , Họ Đạo Vị Hưng có các hội đoàn : Legio Mariae, Phan Sinh Tại Thế, Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Dòng Ba Camêlô ( Cát Minh ), Lòng Chúa Thương Xót, Cursillo, Hiệp Hội Thánh Mẫu, Thiếu Nhi Thánh Thể Qua nhiều năm phát triển, Họ Đạo Vị Hưng đã dâng hiến cho Giáo hội: 5 Linh mục, 19 tu sĩ nam nữ, 3 thầy Đại Chủng Viện.

Để mừng kỷ niệm 130 năm thành lập họ đạo. Cha Sở Alphongsô  cùng với bà con giáo dân đã chung tay khởi công xây dựng nhà giáo lý, tượng đài thánh Giuse và tượng thánh Gioan Bosco từ ngày 01-08-2020. Và hôm nay, ngày 12-12-2020, họ đạo Vị Hưng đã được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương dâng Thánh lễ Tạ Ơn nhân kỷ niệm 130 thành lập họ đạo, đồng thời ngài cũng làm phép tượng đài thánh Giuse và tượng thánh Gioan Bosco cùng nhà giáo lý mới. Họ đạo Vị Hưng kính mong quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, quý thân nhân và ân nhân thương tiếp tục cầu nguyện cho họ đạo ngày càng phát triển và thánh đức.

                                                                   MVTT/Hạt Vị Thanh 

ĐÓN TIẾP

LÀM PHÉP

THÁNH LỄ