CÁC VỊ TỬ ĐẠO MỚI
Ngày 3 tháng 7 năm 2023 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập “Ủy ban các vị Tử đạo mới – Chứng nhân Đức Tin” gồm 14 vị. Văn thư này cho thấy một cách hiểu vừa rộng vừa sâu hơn về ý niệm “Tử đạo”.
Trước hết, “Tử đạo” được hiểu là “chứng nhân Đức Tin”. Điều này được thể hiện rõ trong tựa đề bản Văn của Đức Thánh Cha : “Ủy ban các vị Tử đạo mới – Chứng nhân Đức Tin”. Cách hiểu này sát nghĩa với nguyên ngữ hy lạp MARTUS, người làm chứng.
Trước đây chúng ta thường hiểu “Tử đạo” là người bị giết bởi nhà cầm quyền vì đã không tuân theo lệnh buộc bỏ đạo. Nhưng Đức Thánh Cha muốn chúng ta hiểu các vị Tử đạo là “tất cả những ai đã đổ máu để tuyên xưng Đức Kitô và làm chứng cho Tin mừng”. Điều quan trọng không phải là các vị ấy bi giết bởi ai hoặc bởi đảng phái nào mà là cuộc sống và cái chết của các ngài là một chứng tá cho Đức Tin và Tin Mừng Đức Kitô. Như thế, được coi là tử đạo không chỉ những kitô hữu bị giết chết trong thời kỳ bách hại đạo, bị xử tử theo lệnh của nhà cầm quyền, mà còn là những kitô hữu khác đã chết, trong nhiều hoàn cảnh khác, miễn là cái chết ấy có ý nghĩa làm chứng cho Đức Tin và Tin Mừng. Theo Đức Thánh Cha, mục đích của việc thiết lập “Ủy ban các vị Tử đạo mới” là “nghiên cứu lịch sử để thu thập những chứng tá đời sống đến độ đổ máu để tuyên xưng Đức Kitô và làm chứng cho Tin mừng”. Đức Thánh Cha viết rằng : Số những vị tử đạo – theo nghĩa này – trong thời đại chúng ta nhiều hơn trong những thế kỷ đầu”
Cha Angelo Romano, một thành viên của Ủy Ban này, nhắc đến câu chuyện của Cha Hamel, người đã bị giết bởi chính giáo dân của mình : “Ngài đã hiến đất để xây dựng một Trung Tâm Hồi giáo trong khu vực giáo xứ. Việc này đã khiến hai người công giáo cực đoan giết chết ngài đang khi ngài cử hành phụng vụ.” Cha Angelo Romano còn cho biết thêm : “Việc tìm kiếm những vị “Tử đạo mới” không chỉ liên quan đến Giáo hội Công giáo, mà sẽ mở rộng ra tất cả các hệ phái Kitô giáo”. Cha đã kể ra trường hợp của 21 kitô hữu Chính thống giáo đã bị những chiến binh IS (nhà nước Hồi giáo tự xưng) cắt cổ vào ngày 15 tháng 2 năm 2015. Họ đã được Giáo hội Chính thống thuộc nghi lễ Coptic Ai Cập tuyên thánh vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. Và Vatican thông báo rằng 21 vị này cũng sẽ được đưa vào danh sách các Vị Tử đạo Rôma như một dấu chỉ của sự hiệp thông liên kết hai Giáo Hội.
Cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp là một Linh mục đang thi hành nhiệm vụ mục tử tại Tắc Sậy trong giai đoạn chiến tranh sôi động, rõ ràng có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù ngài có thể lánh đi nơi khác như lời khuyên của nhiều người, nhưng ngài kiên quyết ở lại đề cùng sống cùng chết chết với đàn chiên. Và quả thật ngày 12 tháng 3 năm 1946 ngài đã hy sinh mạng sống.
“Ủy ban các vị Tử đạo mới – Chứng nhân Đức Tin” và Bộ Tuyên Thánh đã nghiên cứu kỹ lưỡng về đời sống và cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trường Bửu Diệp và đã kết luận Ngài đúng là một vị “Tử đạo mới” vì “đã đổ máu để tuyên xưng Đức Kitô và làm chứng cho Tin mừng”. Dựa vào kết quả này, ngày 25 tháng 11 năm 2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố Sắc lệnh công nhận của Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một Vị Tử Đạo..
Chúng ta cầu mong cho Thánh Lễ chính thức tuyên xựng Cha Phanxicộ Trương Bửu Diệp Ngài sớm được tổ chức.
Lm Carôlô Hồ Bặc Xái