Giáo Huấn Số 28  (CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Giáo Huấn Số 28  (CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

H. Để mừng 70 năm thành lập Giáo phận Cần Thơ (1955-2025), là những người con của Giáo phận, chúng ta cần có những tâm tình thiêng liêng và hành động cụ thể nào ?

T. Trước tiên, chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa đã gìn giữ và ban ơn cho Giáo phận Cần Thơ trong 70 năm qua. Kế đến, chúng ta tri ân và cầu nguyện cho các Đức Giám mục đã tận lực tận tình cho Giáo phận, cho các linh mục, tu sĩ và mọi người đã kiên trì phục vụ cho Giáo phận. Sau cùng, chúng ta hãy tích cực thực hiện Quyết Định Thực Hành Năm Mục Vụ và Năm Thánh 2025 của ĐGM Giáo phận để cùng nhau loan báo Tin Mừng cho mọi người.

Giải thích:

Số lượng người tín hữu của Giáo phận Cần Thơ theo bốn mốc thời gian:

Năm 1955: Dân số khoảng 2.183.597 người. Số người tín hữu 148.610 giáo dân. Tỷ lệ người Công giáo 6,8 %[1].

      Năm 2015: Giáo phận đã có trên 180.000 ngàn giáo dân. Tỷ lệ người Công giáo 3,74 %[2].

      Năm 2023: Theo Wikipedia năm 2023[3], dân số 5.308.914 người. Số người tín hữu 190.549 người. Tỷ lệ người Công giáo 3,58 %.

      Năm 2024: Theo Thuvienphapluat.vn năm 2024[4], dân số Thành phố Cần Thơ 1,3 triệu, Hậu Giang 0,8 triệu, Sóc Trăng 1,3 triệu, Bạc Liêu 1 triệu, Cà Mau 1,2 triệu. Tổng dân số là 5,6 triệu = 5.600.000 người. Dựa theo “Báo Cáo Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ Năm 2024” (từ ngày 15/11/2023 đến 15/11/2024) của Tòa Giám mục cho biết: số người tín hữu 147.603 người. Tỷ lệ người Công giáo là 2,64 %.

      Nhận định: Kết quả con số thống kê không chính xác hoàn toàn. Tuy nhiên chúng ta có thể rút ra nhận định chung:  Tỷ lệ người Công giáo trong Giáo phận Cần Thơ còn rất thấp, chưa đạt được 4 % dân số. Vậy cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Cần Thơ còn mênh mông, bao la bát ngát, vì còn có rất nhiều người chưa biết được Thiên Chúa là Cha yêu thương họ. Vì thế, nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cần phải được mọi thành phần dân Chúa quan tâm và tích cực thực hiện trong Năm Thánh 2025, và cách riêng trong dịp mừng kỷ niệm 70 thành lập Giáo phận. Vì thế, chúng ta cần ý thức và cố gắng thực thi: Quyết Định Thực Hành Năm Mục Vụ – Năm Thánh 2025 của Đức Giám Mục Giáo phận. Cụ thể, mỗi cá nhân và các gia đình phải cùng nhau thực thi sứ mạng “Loan báo Tin Mừng từ gia đình” bằng 2 sinh hoạt đạo đức và bác ái[5]:

  1. Trong các sinh hoạt Phụng vụ, đạo đức: siêng năng tham dự Thánh Lễ cách ý thức, tích cực và hiệu quả. Đọc, suy niệm để sống Lời Chúa qua việc siêng năng lần Chuỗi và suy niệm các Mầu nhiệm Mân côi qua Giờ Kinh Gia Đình, ít là đôi ba lần mỗi tuần. Nhiệt tình, nhắc nhở nhau học hỏi Lời Chúa, Giáo huấn của Hội Thánh qua các lớp Kinh Thánh, các giờ Gặp gỡ Giáo lý hằng tuần và các cuộc Hành hương, Tĩnh tâm…
  2. Trong các sinh hoạt bác ái xã hội: sống tương thân tương ái, qua việc rộng tay dâng cúng vào Thùng Bác Ái Giáo xứ. Sống thân thiện, bác ái với anh chị em thuộc các tín ngưỡng, tôn giáo khác. Nỗ lực giao hòa, tha thứ, “tha nợ” cho nhau, giữa các gia đình với nhau và với Cộng đoàn. Luôn nhắc nhở nhau trong gia đình, để biết “thận trọng, khôn ngoan sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số: luôn bảo vệ giá trị sự thật, sự thiện, bác ái; phát huy những thuận lợi của các phương tiện này, để học hỏi, loan truyền chân lý đức tin và Lời Chúa”.

[1] x. Kỷ yếu 60 năm (1955-2025) thành lập Giáo phận Cần Thơ, trang 13.

[2] x. Nt, trang 398.

[3] x. https://vi.wikipedia.org/wiki/, truy cập ngày 9/1/2025.

[4] x. https://thuvienphapluat.vn/, truy cập ngày 9/1/2025.

[5] x. Quyết Định Thực Hành Năm Mục Vụ – Năm Thánh 2025 của Hội đồng Mục vụ Giáo Phận Cần Thơ.

print