Giáo Huấn 30: Chúa Giê-su đánh giá lao động như thế nào ?

CHƯƠNG SÁU:  “NGHỀ NGHIỆP VÀ ƠN GỌI: LAO ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI”

ˆˆˆ

GIÁO HUẤN 30[i]

H. Chúa Giê-su đánh giá lao động như thế nào ?

T. Chúa Giê-su rất quý trọng lao động: Người đã học việc và lao động bằng nghề thợ mộc với Thánh Giu-se tại Na-da-rét, cho đến khi Người lên đường giảng đạo năm ba mươi tuổi.

Ø Lời Chúa : “Thiên Chúa phán với con người: Hãy thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời…” (St 1, 28).

Ø Giáo Huấn Giáo Hội:

Chúa Giê-su rất quý trọng lao động, vì vậy: + Người sống trong một gia đình lao động và giữa những người dân lao động: làm chài lưới, trồng trọt hoặc chăn nuôi đàn chiên… + Chính Người đã học nghề và lao động bằng nghề thợ mộc trong xưởng thợ nhỏ của Thánh Giu-se. + Nên trong các dụ ngôn Người rao giảng, Người đã dùng những hình ảnh từ trong cuộc sống làm ăn buôn bán: Người khen các gia nhân biết làm ăn sinh lời; Người trách kẻ đầy tớ làm biếng lao động đã chôn vùi tài năng của mình[ii].

Lao động mang nhiều ý nghĩa đối với con người: 1/ Vì một người có khả năng lao động, có việc làm, và có thể hoàn thành một việc gì cho mình và cho người khác… Đó là một nguồn hạnh phúc lớn lao! 2/ Vì nhờ công việc, con người phát triển các năng khiếu và tham gia vào phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. 3/ Vì công việc đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa, nên Thiên Chúa đã truyền cho con người thống trị, để bảo vệ và vun trồng mặt đất này[iii]. 4/ Vì lao động chính là sự phục vụ có giá trị cho anh em đồng loại. Qua lao động, chúng ta góp phần vào sự phát triển tích cực của thế giới. Nhờ đó, chúng ta tham gia vào công trình sáng tạoquan phòng của Thiên Chúa.

[i] Docat câu (c). 134-137

[ii] x. Mt 25: 14-30.

[iii] St 1:28.

print