Giáo Huấn 31: Lao động kiếm tiền có phải là mục đích trên hết của cuộc đời mỗi người chúng ta không ?

GIÁO HUẤN 31[i]

H. Lao động kiếm tiền có phải là mục đích trên hết của cuộc đời mỗi người chúng ta không ?

T. Không. Vì mục đích trên hết của cuộc đời con người không phải chỉ để tích luỹ của cải, kiếm tìm danh vọng, nhưng để đạt đến Sự sống Vĩnh cửu với Thiên Chúa.

Ø Lời Chúa: Chúa Giê-su nói: “Ngày Nghỉ Lễ (sa-bát) được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Nghỉ Lễ. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày Nghỉ Lễ” (Mc 2, 27-28).

Ø Giáo Huấn Giáo Hội:

Lao động kiếm tiền không phải là mục đích trên hết của cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì tuy lao động có đem lại những hiệu quả tiện ích về vật chất, tinh thần và đạo đức, nhưng lao động vẫn chỉ là một phần của đời sống, chứ không phải là trọn vẹn đời sống. Ngày nay, đặc biệt ở các nước phát triển, nhiều người nghiện làm việc, dường như chỉ sống vì công việc. Đức Giê-su cảnh báo chúng ta đừng để lao động biến chúng ta thành nô lệ như thế. Vì mục đích trên hết của cuộc đời con người chúng ta không phải chỉ để tích luỹ của cải, hay kiếm tìm danh vọng, nhưng để đạt đến sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa, nhờ cầu nguyện, thờ phượng Chúa, và tích cực yêu mến người thân cận.

Vì vậy, Điều răn về việc ‘Giữ Ngày Chúa Nhật’, ngày của Chúa theo Ki-tô giáo, được coi là đỉnh cao của giáo huấn Thánh Kinh về lao động. Khi con người Nghỉ việc xác, tạm ngưng làm việc và tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, tầm nhìn của họ hướng về mục đích thật sự của đời mình. Điều răn này như vậy cũng là thành trì chống lại sự tự nô lệ hóa bản thân, hay bị ép buộc lao động. Điều răn này như vậy được thiết lập vì hai mục đích: + Giải phóng con người để phụng sự Chúa, +bảo vệ nhân loại, đặc biệt là những người nghèo, thoát khỏi cảnh bị các chủ nhân bóc lột sức lao động.

[i] Docat c. 138-139.

print