Nhìn Lại Đại Hội Ủy Ban Giáo Dân Toàn Quốc 2025 Để Định Hướng Hoạt Động Của Ban Giáo Dân Giáo Phận Cần Thơ
Sau những ngày tham dự Đại hội Ủy ban Giáo dân Toàn quốc từ ngày 16–19/9/2025 tại Giáo phận Thái Bình, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn Giáo hội, tôi xin chia sẻ vài suy tư và đề ra một số định hướng hoạt động của Ban Giáo Dân. Đây cũng là lời mời gọi cộng đoàn dân Chúa trong các Giáo xứ cùng nhau hiệp hành, tiếp bước trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, hướng tới kỷ niệm 500 năm Tin Mừng được công bố trên quê hương Việt Nam (1533–2033).
Một điểm sáng của Đại hội là tinh thần hiệp hành: Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và giáo dân từ 27 Giáo phận gặp gỡ, vượt qua khoảng cách vùng miền và văn hóa để chia sẻ thao thức tông đồ, cùng nhau đối thoại và phân định. Việc tham dự viên có cơ hội bày tỏ những ưu tư và được lắng nghe là một kinh nghiệm quý báu.
Ở cấp Giáo phận và Giáo xứ, chúng ta cần tự hỏi: liệu đã thực sự dành thời gian để lắng nghe nhau chưa – không chỉ bằng lời nói mà cả bằng con tim? Người trẻ, người già, các Giới và Đoàn thể có cơ hội bày tỏ tâm tình và thao thức không? Đó là bước khởi đầu để hiệp hành được sống cách thực chất.
Qua các tham luận xoay quanh chủ đề Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ, cùng bài thuyết trình “Định hướng đào tạo giáo dân” hướng tới nhiệm kỳ mới (2025–2028) của UBGD trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Đại hội nhắc lại rằng giáo dân không chỉ là người tiếp nhận giáo huấn, mà còn là người đồng hành, đồng trách nhiệm, người làm chứng và người loan báo Tin Mừng giữa đời thường.
Giáo phận Cần Thơ còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác: khả năng lãnh đạo, sáng kiến nơi giáo dân – đặc biệt là Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các Đoàn thể Tông đồ giáo dân và Giới trẻ. Vì thế, việc đào tạo cần được tiếp tục và mở rộng, gắn liền với những hoạt động mục vụ cụ thể gồm phụng vụ, bác ái, loan báo Tin Mừng và cộng tác trong các sinh hoạt Giáo xứ.
Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách đố: xã hội kỹ thuật số, công nghệ AI, sự thay đổi nhanh chóng, những ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa thế tục dẫn đến “bách hại mềm” – như sự nghi ngờ, thờ ơ và mất định hướng đức tin. Gương chứng tá của các giáo dân tử đạo mời gọi chúng ta can đảm vác Thánh Giá, chấp nhận hy sinh để sống và làm chứng cho Tin Mừng cách chân thật.
Một điểm nhấn quan trọng là sự chú ý đến việc đào tạo thế hệ trẻ. Nếu thiếu sự tiếp nối, đời sống đức tin sẽ dần bị mai một. Do đó, cần hướng dẫn, đồng hành và trao trách nhiệm cho người trẻ, kể cả các em thiếu nhi, để họ dần trở thành lực lượng kế thừa trong đời sống Giáo xứ và Giáo phận.
Hiệp hành trong Hy vọng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt Đại hội, được nhấn mạnh trong “Thư mục vụ sau Đại hội” của Đức Cha chủ tịch. Hy vọng rằng mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt trong các Giáo xứ, mỗi Ban ngành và Đoàn thể, đều chung tay góp phần vào hành trình này bằng lời cầu nguyện, đời sống chứng tá và cam kết xây dựng cộng đoàn hiệp nhất.
Ban Giáo Dân Giáo phận Cần Thơ đề nghị một số hoạt động trong Giáo xứ:
- Tổ chức buổi gặp gỡ chia sẻ sau Thánh lễ – để lắng nghe nhau về niềm vui, khó khăn, thao thức tâm linh.
- Củng cố các nhóm nhỏ – các Giới, Ban ngành, Đoàn thể Tông đồ, với nội dung đào tạo về đức tin, hiệp hành và chứng tá.
- Mở rộng tầm nhìn ra ngoài Giáo xứ – tích cực tham gia sinh hoạt trong Giáo hạt, Giáo phận và giao lưu với các Giáo xứ khác.
- Khuyến khích người trẻ – trao trách nhiệm, mời gọi cộng tác trong phụng vụ, bác ái, loan báo Tin Mừng tại Giáo xứ, học đường, nơi làm việc và xã hội.
- Can đảm vác Thánh Giá – dám sống khác biệt, hy sinh thời gian, công sức, tiện nghi để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Đại hội vừa qua là một dấu chỉ hy vọng Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam và cho mỗi người chúng ta. Ước mong rằng mỗi giáo dân trong các giáo xứ sẽ trở thành người bạn đồng hành tích cực, người gieo niềm hy vọng và người làm chứng Tin Mừng trong đời thường. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục dẫn dắt chúng ta trong hành trình hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ.
Lm. Antôn Đặng Hữu Kha
Trưởng Ban Giáo Dân – Giáo phận Cần Thơ