Giáo lý 5 phút | Giáo huấn 1 | Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm A

GIÁO HUẤN 1: ĐƯỜNG HƯỚNG MỤC VỤ CỦA HỘI THÁNH VIỆT NAM

H. Đường hướng Mục vụ trong 3 năm tới của Hội thánh Việt Nam là gì?

T. Đường hướng Mục vụ của Hội thánh Việt Nam trong 3 năm tới là “Sứ mạng loan báo Tin Mừng”, với các chủ đề cho từng năm như sau:

– Năm 2026: Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai (Mt 5,14).

– Năm 2027: Mỗi cộng đoàn là cộng đoàn thừa sai (Cv 2,47).

– Năm 2028: Hội Thánh lên đường loan báo Tin Mừng (Mt 28,19).

Giải thích:

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn đường hướng mục vụ 3 năm (2026-2028), để tiếp tục “hiệp hành” một cách cụ thể và thống nhất. Các chủ đề nối tiếp nhau phản ánh lộ trình Tin Mừng được lan tỏa từ trong Kinh Thánh: Chúa Giêsu kêu gọi từng môn đệ: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14); quy tụ họ thành cộng đoàn: “Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2,47); rồi sai họ đi đến mọi dân tộc: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ” (Mt 28,19).

Ba chủ đề cũng giúp chuẩn bị cho năm 2033 – là Năm Thánh Phục sinh – kỷ niệm 2000 năm Chúa Phục sinh, và cũng là dịp kỷ niệm 500 năm Tin Mừng đến Việt Nam, mời gọi mỗi tín hữu, giáo xứ và toàn Giáo Hội làm mới lại căn tính “được sai đi”. Đây cũng là cách thế Hội Thánh Việt Nam tham gia vào chương trình chung của Hội thánh toàn cầu trong hành trình xây dựng một Hội thánh Hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ.

Ban soạn thảo/GPCT

📃 Tải file tại đây

print