Bài 6: Truyền Thống Năm Thánh Trong Hội Thánh Công Giáo

BÀI 6

TRUYỀN THỐNG NĂM THÁNH

TRONG HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

 

H. Năm Thánh đầu tiên trong Hội Thánh Công giáo bắt đầu khi nào ?

T. Năm Thánh trong Hội Thánh Công Giáo xuất hiện từ năm 1300 vào thời Đức Giáo hoàng Bô-ni-pha-xi-ô VIII.

Giải thích

Năm 1300, là Năm Thánh  đầu tiên được Đức Giáo hoàng khởi xướng. Trong Năm thánh này,  ngài đã cho phép các tín hữu hành hương từ khắp nơi đến Roma, bước qua Cửa Thánh của các Đền thờ được ơn toàn xá, nghĩa là được ơn tha tội và ân sủng Chúa. Cũng theo thỉnh cầu của các tín hữu trong dịp này, Đức Giáo hoàng đã quy định cứ 100 năm thì sẽ có một Năm Thánh. Nhưng đến, năm 1350, Đức Giáo hoàng Clement VI đã ấn định Năm Thánh được cử hành 50 năm một lần. Sau đó, vào năm 1470, Đức Giáo hoàng Phaolô II đã quyết định Năm Thánh sẽ được cử hành 25 năm một lần. Từ đó đến nay, trong Hội Thánh Công giáo, Năm Thánh được cử hành 25 năm một lần, và được gọi là Năm Thánh thường lệ.

Năm Thánh 2025 này là Năm Thánh thường lệ thứ 27 trong lịch sử Giáo hội Công giáo. Các chủ đề của năm này bao gồm: liên đới, hy vọng, công bằng, dấn thân phụng sự Chúa với niềm vui và bình an với anh chị em của chúng ta.

Ngoài các Năm Thánh được cử hành 25 năm một lần, trong lịch sử Giáo hội còn có những Năm Thánh không theo quy trình này, được gọi là Năm Thánh Ngoại lệ. Các Năm Thánh Ngoại lệ được cử hành theo sáng kiến của các Đức Giáo hoàng.

Năm 1933: Ðức Giáo hoàng Piô XI công bố mở Năm Thánh ngoại lệ, được gọi là Năm Thánh Cứu Ðộ để kỷ niệm Chúa Giêsu chịu chết cho nhân loại hầu đem ơn cứu rỗi 1900 năm.

Năm 1983: Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố năm thánh  Hãy mở Cửa cho Ðấng Cứu Thế, kỷ niệm biến cố Ðức Giêsu đã chết cho nhân loại 1950 năm.

Gần đây, năm 2015,  Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố năm Thánh Lòng Thương Xót, được cử hành  tại  ở Roma và tất cả các Giáo phận trên thế giới.

print