Điểm Tôn Giáo Tập Trung Vĩnh Tân (Ngan Dừa) Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Dời Đến Nơi Sinh Hoạt Mới

print

Điểm Tôn Giáo Tập Trung Vĩnh Tân (Ngan Dừa)

Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Dời Đến Nơi Sinh Hoạt Mới

Điểm tôn giáo tập trung Vĩnh Tân là nhóm Công giáo nhỏ, trước đây thuộc Họ đạo Lương Hòa, Hạt Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Vì nhu cầu, anh chị em đã làm đơn xin chính quyền Bạc Liêu được tổ chức Thánh Lễ Chúa Nhật hằng tuần tại nhà của ông 7 Diễn thuộc Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, để khỏi phải đi đò hoặc qua phà cách trở và nguy hiểm (Lúc bấy giờ do cha Quản hạt Bạc Liêu Giuse Võ Văn Hoài coi sóc gồm 27 hộ, 67 giáo dân).

Nhu cầu chính đáng đó được UBND. TT. Ngan Dừa đồng ý vào ngày 20/05/2019, đúng vào ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Vì lý do đó mà anh chị em đã phó dâng Giáo điểm cho Đức Mẹ, như người Mẹ hiền luôn chăm sóc đoàn con bé nhỏ là Giáo điểm Vĩnh Tân.

 Kể từ đó, Chúa Nhật hằng tuần, anh chị em đã quy tụ lại phần đất của gia đình ông Giuse Nguyễn Văn Diễn trong ngôi nhà nguyện bằng cây lá chật hẹp, cặp bờ sông.

Năm tháng trôi qua, số giáo dân ngày càng tăng (hiện tại có 108 gia đình với 260 giáo dân), ngôi nhà nguyện chật chội, xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Vì lẽ đó, tháng 12/2022 đại diện nhóm đã làm đơn xin chuyển đến phần đất hiện tại rộng rãi, thoáng mát hơn. Sau 1 năm 4 tháng chờ đợi vì nhiều lý do khác nhau, ngày 12/04/2024, UBND. Thị trấn Ngan Dừa đã cho phép nhóm sinh hoạt Công giáo Vĩnh Tân được dời đến phần đất mới.

Sáng Thứ Bảy, 27/04/2024, Giáo điểm Vĩnh Tân đã tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Chúa.

Trước Thánh Lễ, Ban Đại Diện đã cùng với chính quyền địa phương tặng 100 phần quà cho bà con nghèo trong Thị Trấn Ngan Dừa, cũng là dịp để “ra mắt” bà con lương dân lân cận.

Tham dự Thánh Lễ có Cha Quản Hạt Bạc Liêu và quý Cha trong Giáo Hạt; Dì Bề Trên Dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy và quý Tu sĩ nam nữ; Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và Ban đại diện các Giáo điểm lân cận; Quý ân nhân và thân nhân của Giáo điểm; Đại diện quý chính quyền các cấp và quý Tôn giáo bạn; đặc biệt là đông đảo bà con giáo dân trong Giáo điểm.

Trong bài giảng, Cha sở Giuse Nguyễn Văn Trực đã gợi lên hình ảnh Apraham tổ phụ của những kẻ tin đã chấp nhận lên đường đến vùng đất mới theo lời mời gọi của Thiên Chúa. Đây là hành trình của đức tin để đến vùng đất “tràn trề sữa và mật” .

Sau Thánh Lễ, Cha Quản Hạt đã thay lời cho Giáo phận để cám ơn sự cộng tác của mọi người thuộc nhiều thế hệ, cách riêng quý chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Giáo điểm được hoạt động như ngày hôm nay.

MVTT/Hạt Bạc Liêu