Điều gì xảy ra khi một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi?

print

Điều gì xảy ra khi một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi?

***

Đức Mẹ và Thánh Giuse cùng được khẩn cầu trong chiến dịch cầu nguyện năm nay được tổ chức bởi Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đakhổ Quốc tế (Aid to the Church in Need International).

Vào ngày 18 tháng 10 năm nay, tổ chức bác ái mục vụ và giáo hoàng quốc tế Trợ giúp các Giáo hội đau khổ (ACN International) đang một lần nữa mời gọi các giáo xứ, nhà trẻ, trường học và gia đình tham gia vào sáng kiến ​​cầu nguyện hàng năm “Một triệu trẻ em lẫn chuỗi Mân Côi”. Đây là một chiến dịch cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất trên toàn thế giới, đồng thời khuyến khích trẻ em và người trẻ tìm kiếm sự trợ giúp và cậy trông nơi Thiên Chúa trong những thời điểm khó khăn, như vị chủ tịch quốc tế của ACN, Đức Hồng y Mauro Piacenza giải thích.    

Năm nay, sáng kiến ​​này xoay quanh nhân vật là Thánh Giuse, với những trích dẫn từ Tông Thư “Với Trái tim của người Cha” (Patris Corde) được Đức Thánh Cha Phanxicô viết để đánh dấu Năm của Thánh Giuse nhân kỷ niệm 150 năm ngày Thánh Giuse được công bố làm Đấng Bảo Trợ cho Giáo Hội Hoàn Vũ, một Năm Thánh (Jubilee Year) sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm nay. Chiến dịch năm nay sẽ khuyến khích trẻ em cầu nguyện “cùng với Đức Mẹ và dưới sự che chở của Thánh Giuse.” Đức Hồng y Piacenza nhắc lại rằng Thánh Giuse, trong tư cách là Đấng Bảo Trợ của Giáo Hội Hoàn vũ, “là một mẫu gương tuyệt vời dành cho chúng ta về cách Thiên Chúa có thể biến mọi sự trở nên tốt đẹp thông qua lời cầu nguyện, lòng trung thành và sự vâng nghe của chúng ta đối với Lời Ngài.”    

Mặc dù người ta hy vọng rằng năm 2021 sẽ chứng kiến sự chấm dứt đại dịch coronavirus, nhưng hậu quả của cơn đại dịch này vẫn còn rất nặng nề ở nhiều nơi. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng này không phải là mối đe dọa duy nhất mà thế giới phải đối mặt. Đức Hồng y Piacenza giải thích: “Đói nghèo, tham nhũng, khủng bố, sự xúc phạm đến sự sống con người và sự tàn phá công trình thụ tạo đang ảnh hưởng đến hàng triệu người.” Đáp lại, Đức Hồng y nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện, và đặc biệt là lời cầu nguyện của trẻ em, trong việc cầu thay cho “sự cứu rỗi của Thiên Chúa đối với thế giới.” 

Năm ngoái, chiến dịch “Một triệu trẻ em lẫn chuỗi Mân Côi” đã xô đổ mọi kỷ lục, khi liên kết các trẻ em từ 136 quốc gia khác nhau, chẳng hạn như Syria, Iraq, Mexico, Armenia, Papua New Guinea, Nigeria và Cộng hòa Dân chủ Congo. Có đến hơn 509.000 trẻ em đã đăng ký trên trang ACN.

Trang ACN cung cấp những tài liệu miễn phí cho những ai đang cầu nguyện trong giáo xứ, trường học, nhóm trẻ em và gia đình. Theo thông lệ mỗi năm, bộ tài liệu miễn phí bao gồm những hướng dẫn về cách đọc kinh Mân Côi, những lời suy niệm ngắn dành cho trẻ em về Các Mầu Nhiệm của Kinh Mân Côi, và một cử chỉ dâng mình cho Đức Mẹ dành cho trẻ em.

Năm nay, các tấm áp phích gồm có hình Thánh Giuse cạnh bên Đức Mẹ và một lời kinh được in thêm vào dành cho Thánh Giuse, lời kinh được Đức Thánh Cha Phanxicô đọc mỗi ngày. Các bộ tài liệu trực tuyến để tải xuống luôn có sẵn, cùng với đó là các hình ảnh đầy màu sắc, bằng 26 ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể tìm thấy chúng tại:

 https://acninternational.org/millionchildrenpraying/material

Nguồn gốc của sáng kiến ​​cầu nguyện “Một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi” khởi đi từ năm 2005, khi một nhóm trẻ em được nhìn thấy trong khi đang lần chuỗi Mân Côi tại một đền thờ địa phương ở thủ đô Caracas của Venezuela, và một số người lớn có mặt đã chứng kiến ​​cảnh tượng này đã nhớ lại những lời của Cha Thánh Piô, người đã từng nói rằng: “Khi một triệu trẻ em lần chuỗi Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi.” Kể từ đó, chiến dịch đã nhanh chóng lan rộng và trở thành một hiện tượng mang tính toàn cầu.

Theo ACN – Nguồn: aleteia.org (18/9/2021)
Chuyển ngữ: Gc. Phạm Thanh Giang