Giáo Huấn Số 15 (Chúa Nhật I Mùa Chay)

LƯỢC SỬ 70 NĂM

THÀNH LẬP GIÁO PHẬN CẦN THƠ

(1955-2025)

Dẫn Nhập

Năm 2025, Giáo phận Cần Thơ vừa tròn 70 tuổi – Tuổi “thất thập cổ lai hy”. Dịp này chúng ta cùng nhau tìm hiểu và học hỏi Lược sử 70 năm thành lập Giáo phận dựa theo nội dung quyển Kỷ yếu 60 thành lập Giáo phận. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận thấy rằng Giáo phận Cần Thơ được hình thành và phát triển cùng với Lịch sử Giáo hội tại Việt Nam. Vì thế, nội dung học hỏi gồm có 2 phần chính:

Phần I: Những mốc thời gian quan trọng…(7 câu hỏi)

Phần II: Các vị Giám mục lãnh đạo Giáo phận Cần Thơ (7 câu hỏi)

 

 

Phần I: NHỮNG MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG…

GIÁO HUẤN SỐ 15 (Chúa Nhật I Mùa Chay)

H. Các nhà truyền giáo đến Việt Nam rao giảng Tin Mừng vào thế kỷ thứ mấy ?

T. Các nhà truyền giáo đến Việt Nam rao giảng Tin Mừng vào thế kỷ thứ 16.

Giải thích: Năm 1533, theo Khâm Định Việt Sử viết rằng có một thừa sai Tây Phương, tên là I-Ni-Khu, đã đến làng Ninh Cường, làng Quần Anh, thuộc huyện Nam Chân, và làng Trà Lũ huyện Giao Chỉ, nay thuộc Giáo phận Bùi Chu để rao giảng Tin Mừng cho người bản xứ.

Kế đến là các Linh mục Dòng Đa-minh: Cha Gas-pa San-ta Cruz tại Hà Tiên năm 1550, Cha Lu-y Fôn-sê-ca và Grê-gô-ri-ô đơ la mốt tại Quảng Nam năm 1588, và Cha Bác-tô-lô-mê-ô Ru-y Dòng Phan-xi-cô năm 1583.

Năm 1615, các Linh mục Dòng Tên, dưới sự điều hành của Cha Bu-dô-mi, trong đó có Cha Đắc Lộ đến Quảng Nam để rao giảng Tin Mừng bằng phương cách mới, đó là hội nhập văn hóa.

print