Giáo Huấn Số 21 (Chúa Nhật Phục Sinh)
H. Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tuyên Thánh 117 Vị Tử Đạo tại Việt Nam vào thời gian nào ?
T. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên thánh 117 Vị Tử đạo tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 ở Rôma.
Giải thích:
Trong thời gian Đức cha Gia-cô-bê Nguyễn Ngọc Quang làm Giám mục Giáo phận Cần Thơ (1965-1990), Giáo hội Việt Nam diễn ra một sự kiện lịch sử quan trọng, đó là vào ngày 19/6/1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tuyên thánh cho 117 Vị tử đạo tại Việt Nam, tại Quảng trường Thánh Phê-rô ở Rô-ma. Giáo hội Việt Nam mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 hằng năm.
Ngược lại dòng lịch sử của Giáo hội Việt Nam, từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, có khoảng hàng trăm ngàn người tín hữu đã chịu tử vì đạo. Trong số đó, có 117 vị đã được Giáo Hội tuyên hiển thánh.
Các ngài gồm 3 quốc tịch khác nhau: 11 vị quốc tịch Tây Ban Nha (6 giám mục và 5 linh mục dòng Đa Minh), 10 vị quốc tịch Pháp: 2 giám mục và 8 linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris, và 96 vị người Việt Nam, gồm có 37 linh mục và 59 giáo dân, trong đó có 14 thầy giảng, 1 chủng sinh và một phụ nữ là bà A-nê Lê Thị Thành.
Theo dòng thời gian, 117 vị thánh đã tử đạo trong những đời vua chúa sau đây: 2 vị dưới thời chúa Trịnh Doanh (1740-1767), 2 vị dưới thời chúa Trịnh Sâm (1767-1782), 2 vị dưới thời vua Cảnh Thịnh (1782-1802), 58 vị dưới thời vua Minh Mạng (1820-1841), 3 vị dưới thời vua Thiệu Trị (1841-1847), và 50 vị dưới thời vua Tự Đức (1847-1883).
Thêm vào đó, vào ngày 5/3/2.000, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tuyên phong Chân Phước cho thầy giảng An-rê Phú Yên, ngài được xem là vị tử đạo tiên khởi tại Việt Nam. Chân phước An-rê Phú Yên tử đạo ngày 26 tháng 7 năm 1644, tại Gò Xử, Giáo phận Đà Nẵng.