Mừng Sinh Nhật Thứ 80, Kỷ Niệm 20 Năm Giám Mục Của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương

print

Mừng Sinh Nhật Thứ 80, Kỷ Niệm 20 Năm Giám Mục Của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Nguyên Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt

Vào lúc 10g00 thứ tư ngày 13/9/2023, trong bầu khí gia đình tại Nhà hưu dưỡng các Linh mục giáo phận, (Giáo xứ Tân Thanh – Giáo hạt Bảo Lộc), thay mặt cho toàn ban Truyền thông giáo phận, Cha Giuse Trần Văn Mạnh Quản xứ Giáo xứ Tân Bình – Phó Ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt, Cha Phaolô Nguyễn Hữu Phan – Trưởng Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc, Cha Phaolô Nguyễn Trần Khôi Nguyên – Phó Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc và anh chị em Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc cùng hiện diện chúc mừng Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt nhân ngày sinh nhật lần thứ 80 (1944 -14/9-2023), 52 năm Linh mục, 20 năm Giám mục.

Cha Phó Ban đã nói lời chúc mừng sinh nhật và kỷ niệm đến Đức Cha. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Đức Cha mỗi ngày. Xin Chúa ban cho Đức Cha sức khoẻ và nhiều niềm vui trong đời dâng hiến, cũng như trong những năm tháng hưu dưỡng. Ban Truyền thông dâng tặng Đức Cha một món quà sinh nhật để bày tỏ lòng kính trọng của những người con đang sum họp bên Ngài.

Vào ngày này cách đây 80 năm (14/9/1944) Đức Cha Antôn đã được sinh ra làm con Chúa; được Thiên Chúa tuyển chọn làm Linh mục (18/12/1971), tiếp đến Ngài được chọn làm Giám mục (01/10/2003) và Giám mục Giáo phận Đà Lạt ngày 01/3/2011 đến 24/9/2019.

Qua những năm tháng hồng ân ấy với biết bao thăng trầm nhưng cũng tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng: định hướng sứ mạng Tông Đồ của Đức Cha Antôn là  “Fiat – Xin vâng”, Chính vì lẽ đó, Đức Cha luôn theo gương Mẹ Maria và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, vì Thiên Chúa điều khiển mọi biến cố để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài.

Đức Cha cảm ơn quý Cha và anh em Ban Truyền thông đã đến chúc mừng, cầu nguyện cho Đức Cha. Đức Cha cũng  gửi tặng Ban Truyền thông cuốn sách hồi ký “ XIN DÂNG LỜI CẢM TẠ” do Ngài viết, cùng lời nhắn nhủ: “Một cách tốt để tiếp cận ý nghĩa truyền thông là qua sứ mạng. Sứ mạng Kitô giáo là loan báo Tin Mừng. “Lắng nghe bằng trái tim – Nói bằng trái tim – Sự thật trong tình yêu” nhất là tình thương của Thiên Chúa với con người.

Vâng! Ban Truyền thông chúng con xin cảm ơn Đức Cha và ghi nhớ những điều Đức Cha chỉ bảo. Đức Cha đã hy sinh cả quãng đời dài để đưa cộng đoàn tín hữu  Giáo phận Đà Lạt bước đi trong ánh sáng sự sống và sự thật. Trong ngày kết thúc sứ vụ Đức Cha xác tín rằng: “Những gì tôi làm được cho Giáo phận là do ơn Chúa.” Và mở đầu cuốn hồi ký Đức Cha đã viết: Chúa Giêsu nói với Người đến xin theo Chúa rằng: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào” (Mc 5,18-20)

Chúng con xin được cùng tạ ơn Chúa với Đức Cha!

Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc

https://giaophandalat.com/

Xem thêm:

Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương (2003)
http://www.giaophanhunghoa.org/
 
 
Đức Cha sinh ngày 14/09/1944 tại họ giáo Bến Thôn, Giáo xứ Bến Thôn, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội. Năm 1954, di cư vào Nam.
Năm 1956 -1963, tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê (Bùi Chu), Sài Gòn.
Năm 1963, gia nhập Giáo phận Cần Thơ.
1963 – 1971, tu học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X, Đà Lạt (Khoá 6).
Ngày 18/12/1971, thụ phong linh mục tại Sài Gòn.
Năm 1972 – 1975, phục vụ tại Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Giáo phận Cần Thơ.
Năm 1975 – 1976, quản nhiệm họ đạo Ba Rinh, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Năm 1976 – 2003, phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Giáo phận Cần Thơ.
Năm 1990 – 1995, kiêm nhiệm họ đạo Cái Răng.
Năm 2000, tu nghiệp tại Manila, Philippines.
Ngày 05/08/2003, Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Hưng Hóa.
Ngày 01/10/2003, thụ phong giám mục tại Sơn Tây với khẩu hiệu giám mục: “Fiat”.
Trong gần 8 năm làm Bề trên Giáo phận Hưng Hóa, ngài đã truyền chức linh mục cho 36 chủng sinh vào các năm: 2004 (6), 2005 (5), 2006 (11), 2007 (7), 2009 (7).
Tháng 6 năm 2007, ngài đã ra văn thư quyết định chia tách các Giáo xứ để thuận lợi cho việc mục vụ. Từ 42 Giáo xứ trong Giáo phận, nay chia tách thành 75 Giáo xứ.
Ngài đã cho trùng tu Nhà Tràng Hà Thạch để đáp ứng nhu cầu mục vụ. Ngài cũng cho chuyển nhà mẹ và xây mới trụ sở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
Ngài đã nỗ lực gặp gỡ đối thoại với chính quyền các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh ở vùng Tây Bắc: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu để các linh mục được tới thăm và dâng lễ những nơi có giáo dân sinh sống.
Tháng 11 năm 2009, ngài lãnh đạo Giáo phận tổ chức Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ. Lần đầu tiên và duy nhất cho đến hôm nay (2020), Thánh lễ được cử hành tại miền Đất Tổ. Lần đầu tiên hiến tế của Chúa Giêsu được thực hiện tại vùng đất tổ 4.000 năm văn hiến.
Ngày 01/03/2011, được Đức thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Đà Lạt.
Ngày 14/09/2019, Đức thánh Cha Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục chính tòa Giáo phận Đà Lạt; hưu dưỡng tại nhà Hưu Dưỡng Giáo sĩ Giáo phận, Giáo xứ Tân Thanh, Bảo Lộc.