Số Người Công Giáo Trên Thế Giới Tăng Nhẹ

print

SỐ NGƯỜI CÔNG GIÁO TRÊN THẾ GIỚI TĂNG NHẸ

Khi Ngày Thế giới Truyền giáo đến gần, hãng thông tấn Fides công bố vào Thứ Năm 17/10/2024, số liệu thống kê của Giáo hội Công giáo trên thế giới. Số người Công giáo được rửa tội đang tăng nhẹ trên khắp thế giới, cũng như số lượng các phó tế vĩnh viễn. Châu Phi và Châu Á nổi bật với xu hướng đi lên, không giống như Châu Âu, nơi sự sụt giảm ơn gọi đang gia tăng.

Nhiều người Công giáo hơn, nhưng ít ơn gọi hơn. Các số liệu chính thức về số người Công giáo đã được rửa tội và những người thánh hiến được Fides tổng hợp trong một báo cáo vào Thứ Năm ngày 17 tháng 10, từ số liệu thống kê được cung cấp trong Niên giám Tòa Thánh 2024 và Annuarium Statisticum Ecclesiae 2022 (Niên giám Thống kê của Giáo hội 2022).

Một số lượng người Công giáo chưa từng có

Đầu tiên, theo Fides 2022, từ năm 2021 đến năm 2022, tổng số người Công giáo tăng 1% để đạt tới 1.389.573.000 người trên thế giới, tăng 14 triệu người trong hai năm. Trong thời kỳ này, dân số thế giới tăng 0,8%. Người Công giáo chiếm khoảng 17,5% dân số thế giới vào năm 2022.

Tất cả các châu lục đều quan sát thấy sự gia tăng tương đối về số người được rửa tội, hơn 3% ở Châu Phi (từ 265 triệu lên 273 triệu), so với mức ổn định khoảng 286 triệu ở Châu Âu. Ở Châu Mỹ và Châu Á, sự gia tăng của người Công giáo rất đáng kể (+0,9% và +0,6%), nhưng hoàn toàn phù hợp với sự tiến triển nhân khẩu học của hai lục địa này.

Sự gia tăng của các phó tế vĩnh viễn

Tiếp đó, dữ liệu từ Niên giám Toà Thánh 2024 đưa ra con số toàn cảnh về đời sống của Giáo hội Công giáo trên thế giới, từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian này, 9 tòa giám mục mới và một giám quản tông tòa đã được thành lập; 2 tòa giám mục được nâng lên hàng tòa tổng giám mục, và một đại diện tông tòa lên tòa giám mục.

Có 5.353 giám mục (+0,25%) với sự gia tăng mạnh mẽ ở Châu Phi và Châu Á, sự ổn định ở Châu Mỹ và Châu Đại Dương và giảm nhẹ ở Châu Âu.

Sự thay đổi đáng kể liên quan đến số lượng phó tế, với mức tăng 2%. Hiện có hơn 50.000 trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hơn 97% phó tế thực hiện tác vụ của mình ở Châu Âu và Châu Mỹ.

Ít linh mục và chủng sinh hơn

Từ năm 2021 đến năm 2022, Niên giám quan sát thấy sự sụt giảm khoảng một trăm linh mục trên thế giới. Cụ thể, tổng số linh mục trên thế giới đã giảm: 407.730 (-142 năm ngoái). Một lần nữa, Châu Âu (-2745), tiếp theo là Châu Mỹ (-164) lại chứng kiến ​​​​sự sụt giảm đáng kể. Giống như năm ngoái, mức tăng đáng kể được ghi nhận ở Châu Phi (+1.676) và Châu Á (+1.160). Châu Đại Dương, sau khi tăng vào năm ngoái, lại rơi vào tình trạng âm (-69). Số linh mục giáo phận trên toàn thế giới giảm tổng cộng 911 xuống còn 279.171. Số linh mục dòng tăng 297 lên 128.559.

Sự sụt giảm số lượng linh mục này có thể sẽ tiếp tục, bởi vì Niên giám Tòa Thánh cũng ghi nhận mức giảm 1,3% trong tổng số chủng sinh. Ngoài Châu Phi (+2,1%) và Châu Đại Dương (+1,3%), tất cả các châu lục khác đều đang trải qua sự suy giảm số lượng chủng sinh.

Số lượng đại chủng sinh, cả giáo phận và dòng, cũng giảm trong cuộc khảo sát thường niên vừa qua: có 108.481 chủng sinh trên thế giới (109.895 năm trước). Chỉ có Châu Phi (+726) và Châu Đại Dương (+12) có mức tăng, trong khi Châu Mỹ (-921), Châu Á (-375) và Châu Âu (-859) có mức giảm. Tổng số tiểu chủng sinh, giáo phận và dòng tu, cũng giảm xuống chỉ còn 95.161 (-553). Cụ thể, mức tăng chỉ xảy ra ở Châu Phi (+1.065), trong khi mức giảm được ghi nhận ở các châu lục khác: Châu Á (-978), Châu Mỹ (-475), Châu Âu (-153) và Châu Đại Dương (-12).

Trong số 108.481 chủng sinh trên thế giới vào năm 2022, lục địa có số lượng chủng sinh lớn nhất là Châu Phi, với 34.541, tiếp theo là Châu Á với 31.767, Châu Mỹ với 27.738, Châu Âu với 14.461 và cuối cùng là Châu Đại Dương với 974.

Sụt giảm số lượng nữ tu

Sự sụt giảm số lượng cũng liên quan đến các nam tu sĩ không phải là linh mục: có 49.774 vào năm 2021 và hiện là 49.414 vào năm 2022.

Sự suy giảm lớn nhất được quan sát thấy ở số lượng nữ tu, giảm xuống dưới mức tượng trưng là 600.000. Có 599.228 nữ tu, giảm 1,6% (-9.730 người). Tuy nhiên, một lần nữa, các số liệu có thể khác nhau tùy theo lục địa. Mức tăng một lần nữa lại ở Châu Phi (+1.358 người, tức + 1,7%) và Châu Á (+74 người), trong khi chúng tiếp tục giảm ở Châu Âu (-7.012, tức -3,5%), Châu Mỹ (-1.358, tức -3,0%) và Châu Đại Dương (-225, tức -3,6%).

Cuối cùng, các cơ cấu do Giáo hội Công giáo quản lý, các trường học, cơ sở giáo dục hoặc trường đại học chào đón hơn 71 triệu thanh niên trên khắp thế giới, và các cơ sở y tế như bệnh viện hoặc trạm y tế lên tới hơn 102.000 trên khắp hành tinh.

Tý Linh

(theo Jean-Benoît Harel, Vatican News, và Fides)