Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Và Linh Mục Thuộc Giáo Phận Phú Cường

print
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

VÀ LINH MỤC THUỘC GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 
Sáng thứ Ba, ngày 08 tháng 1 năm 2019, thánh lễ truyền chức phó tế và linh mục được cử hành long trọng tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường – chủ sự. Cùng đồng tế có Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, cha Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn cùng đông đảo linh mục đoàn trong và ngoài giáo phận. Các tân chức được lãnh nhận thánh chức trong sáng nay gồm:
 

Quý thầy được tiến chức phó tế:

1. Thầy Đa Minh Vũ Ngọc Chuẩn;
2. Thầy Maccô Phạm Văn Hải;
3. Thầy Antôn Hà Xuân Lộc;
4. Thầy Phanxicô Xaviê Hoàng Hữu Phúc;
5. Thầy Giuse Vũ Khắc Phương;
6. Thầy Giuse Nguyễn Trường Phước;
7. Thầy Phêrô Trần Ngọc Quảng;
8. Thầy Micae Hoàng Anh Tuấn.
 
Quý thầy được tiến chức Linh mục:

1. Thầy Giuse Gioan Trần Nhân Ái;
2. Thầy Tôma Phạm Chí Cao;
3. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Dũng;
4. Thầy Giuse Nguyễn Khắc Hà;
5. Thầy Giuse Nguyễn Trường Vĩnh Lộc;
6. Thầy Gioan Bosco Hà Trần Phúc;
7. Thầy Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền;
8. Thầy Giuse Nguyễn Đức Thuận;
9. Thầy Phanxicô Assisi Nguyễn Thiên Vũ.

 

Đúng 9 giờ, đoàn rước bắt đầu tiến vào thánh đường trong tiếng kèn vang và khúc nhạc rất quen thuộc trong lời ca nhập lễ “từ ngàn xưa Ta đã yêu con, Ta chọn con giữa muôn người” diễn tả tất cả tâm tình hân hoan và hạnh phúc của toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt gia đình các tân chức. Trong giây phút thiêng liêng đáng nhớ này, các ân nhân, thân nhân, bạn bè của các tân chức lòng ngập tràn niềm vui cùng nhau hiệp nguyện và dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ân ban trên các tân chức, cách chung trên toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
 
Tâm tình của Đức cha Giuse trao gửi đến các tiến chức khi mở đầu thánh lễ truyền chức hôm nay, như trao gửi trọn vẹn sứ vụ đến các ngài trong tình yêu mến thiết tha. Đức cha trao gửi đến các tiến chức hành trang của đời mục tử, là người được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn người, được Thiên Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng, rao giảng chân lý tình yêu và lòng thương xót của Chúa, được Thiên Chúa đưa vào lòng đời để phục vụ tha nhân trong sự khiêm nhường, hiền lành và bao dung, sống đời hy sinh cho tha nhân và vì ơn ích của các linh hồn. Cuộc đời thánh hiến không phải luôn nhẹ nhàng và dễ dàng để bước đi, để dấn thân trên con đường mà Chúa đã sẵn dành, nên cần lắm sự soi dẫn và đỡ nâng của Thiên Chúa trong từng bước đi trên con đường sống đời thánh hiến. Đức cha ân cần trao gửi đến các tân chức vai trò và sứ vụ của người phó tế và linh mục, là các thừa tác viên Lời Chúa cũng là thừa tác viên bác ái, phải luôn khiêm hạ trong việc phục vụ tha nhân, yêu thương và nâng đỡ những ai yếu đuối, bệnh tật, khổ đau. Đức cha nhắc nhở từng người hãy luôn cảnh tĩnh bản thân để tránh rơi vào những cạm bẫy của sự dữ – cạm bẫy của tà thần, chính là những đòi hỏi của bản thân, sự ích kỷ và tự cao, sự tìm kiếm vinh quang cho bản thân thay vì làm sáng danh Chúa và vì lợi ích các linh hồn. “Không ai làm tôi hai Chúa” là lời Đức cha ân cần nhắc nhở các tân chức, phải luôn kiên vững trong niềm tin mình đã chọn, can đảm hy sinh những ước muốn của bản thân, hãy làm tất cả những gì cần thiết vì tình yêu Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm niềm vui trong Chúa, trong sự phục vụ tha nhân vì mọi việc làm cho tha nhân là chúng ta làm cho chính Thiên Chúa. Đức cha cũng dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các tân chức, xin Chúa luôn đồng hành với từng người trên từng bước đường dấn thân phục vụ. Đức cha cũng dâng từng người cho Mẹ Maria để các ngài luôn được Mẹ hộ phù, ủi an và gìn giữ trong ân nghĩa Chúa. 
 

 
Sau huấn từ, Đức cha Giuse cử hành nghi thức truyền chức cho các tân chức gồm tám vị phó tế và chín vị linh mục. Từ giây phút này, các ngài đã chính thức trở nên những phó tế và linh mục của Chúa, người sẽ tiếp bước con đường Chúa đã đi xưa, sống đời phục vụ và yêu thương, để tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc đoàn chiên của Chúa, tìm kiếm và chữa lành chiên của Chúa, đưa về nhà từng con chiên và quyết tâm không để lạc mất chiên của Chúa. 
 

 
Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện các tân chức bày tỏ lòng tri ân đặc biệt đến Đức cha Giuse và Đức cha Phêrô đã luôn đồng hành nâng đỡ, hướng dẫn các ngài trên từng bước đường tu học và trong đời sống thánh hiến của mình. Lời cảm ơn chân thành của các tân chức cũng được trao gửi đến Đức cha Micae, quý cha, quý phụ huynh, ân nhân, thân nhân, bạn bè đã luôn đỡ nâng và giúp đỡ các ngài. Lời cảm ơn chân thành của các tân chức cũng được gửi đến tất cả cộng đoàn dân Chúa đã hiệp nguyện trong thánh lễ truyền chức hôm nay. Những đóa hoa tươi thắm được dâng tặng quý Đức cha. Những tràn pháo tay giòn giã cũng là lời cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp mà toàn thể cộng đoàn dân Chúa trao gửi đến nhau.
 
Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 45 phút, gia đình các tân chức lưu lại cung thánh để chụp hình lưu niệm với quý Đức cha, quý cha. Sau đó, mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc thân mật tại khuôn viên của giáo xứ.

 
Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường