Thường huấn 5 năm đầu đời Linh mục Liên giáo phận: Cần Thơ – Vĩnh Long – Long Xuyên (3)

print

THƯỜNG HUẤN 5 NĂM ĐẦU ĐỜI LINH MỤC

LIÊN GIÁO PHẬN: CẦN THƠ  – VĨNH LONG – LONG XUYÊN

https://www.giaophanlongxuyen.org/

(Ngày thứ ba)

Lúc 5 giờ sáng thứ Tư ngày 28.08.2024, Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục giáo phận Long Xuyên và quý cha cùng đọc Kinh Sáng, Nguyện gẫm và hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Augustinô.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức cha Giuse mời gọi quý cha noi gương Thánh Augustinô, thiết lập sự hòa điệu trong cuộc đời mình. Đồng thời, Đức cha mời gọi quý cha cầu nguyện cho quý Đức cha và quý cha trong 3 giáo phận Cần Thơ – Vĩnh Long -Long Xuyên đã qua đời.

Trong bài giảng, dựa trên bài Tin Mừng thứ Tư tuần XXI Thường Niên (Mt 23, 27-32) và cuộc đời của Thánh Augustinô, Đức cha Giuse mời gọi quý cha thiết lập lại sự hòa điệu. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cho thấy sự giả hình của những luật sĩ và biệt phái. Họ giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy những tội ác, xấu xa. Ba mươi ba năm đầu của cuộc đời, Thánh Augustinô sống bất nhất, không có sự hòa điệu, được thể hiện qua việc bỏ lời khuyên của người mẹ đạo đức, sử dụng trí tuệ để chống đối Giáo Hội, sử dụng thân xác để hưởng thụ thú vui xác thịt… Nhờ lời cầu nguyện của mẹ ngài (Thánh nữ Mônica), ngài đã thiết lập lại sự hòa điệu qua việc lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đi tu làm Linh mục, Giám mục, viết nhiều tác phẩm có giá trị thần học và mục vụ. Cũng vậy, cuộc đời của các Linh mục đã có sự hòa điệu nhưng có nguy cơ làm mất sự hòa điệu khi lỗi đức khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Bên cạnh đó, Đức cha đã giúp cho các quý cha có một cái nhin tương hợp:

* Cuộc đời của Thánh Augustinô nói lên tình thương và quyền năng của Thiên Chúa: một con người sa đọa được ơn biến đổi thành một vị thánh. Đời sống và tác vụ của các Linh mục là công trình của Thiên Chúa, chúng ta cần trân trọng.

* Thiên Chúa gửi Thánh Ambrôsiô đến trong cuộc đời của Thánh Augustinô. Thiên Chúa cũng gửi người khác đến trong cuộc đời của các Linh mục, giúp các ngài thiết lập lại sự hòa điệu.

* Bản thân của mỗi Linh mục cần vượt lên trên chính mình với sự mạnh mẽ về ý chí, thực hành chay tịnh, khổ chế và cầu nguyện. Mỗi Linh mục cần Chúa, cần anh em, và cần làm chủ chính mình.

Trong giờ học hỏi ban sáng, cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại (Bề Trên dòng tá viên mục vụ bệnh nhân, thạc sĩ ngành Tâm lý trị liệu ở Rôma) đã thuyết trình đề tài: “Các dạng lạm dụng tính dục trong đời sống thánh hiến”. Kết thúc giờ làm việc ban sáng, quý cha thảo luận theo lớp, dựa trên các câu hỏi của thuyết trình viên:

– Đâu là những dấu hiệu, triệu chứng cho thấy một người thiếu sự hội nhất về tính dục mà chúng ta có thể nhận thấy nơi tu sĩ, chủng sinh, linh mục hôm nay?

– Đâu là những dấu hiệu cho biết một người có sức khoẻ, phát triển tính dục lành mạnh hôm nay?

– Linh mục, tu sĩ, chủng sinh có thể làm gì để hỗ trợ cho tâm lý tính dục lành mạnh trong cộng đoàn?

– Môi trường mục vụ hiện tại của tôi có an toàn cho trẻ vị thành niên, cho tôi về mặt ơn gọi và tính dục? Đâu là những dấu hiệu của sự an toàn? Đâu là những dấu hiệu của không an toàn?

– Đời sống mục vụ của tôi hiện tại có những thuận lợi và nguy cơ nào trong việc bảo vệ ơn gọi Linh mục của tôi?

– Hãy đưa ra một vài hướng hành động của bạn sau khoá học này để: phòng ngừa lạm dung tính dục nói chung, và lạm dụng tính dục với trẻ vị thành niên nói riêng.

Trong giờ học hỏi ban chiều, quý cha lắng nghe ý kiến thảo luận của các lớp. Sau đó, cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại tiếp tục thuyết trình đề tài: “Đối diện với sự quyến rũ (hay cảm nghiệm bị quyến rũ) trong đời sống thánh hiến”. Quý cha được chia sẻ Kỹ năng để sống đời độc thân khiết tịnh:

• Thiết lập và giữ khoảng cách lành mạnh, hiệu quả trong tương quan.

• Khả năng kinh nghiệm sự đơn độc – như là khả năng sống cô tịch
(một mình).

• Nhìn đời sống khiết tịnh dưới sự hiểu biết thần học.

• Trưởng thành tâm cảm.

• Khả năng đối phó / đối diện với sự quyến rũ.

Sau giờ học hỏi, quý cha giao lưu thể thao, đọc kinh Chiều và sinh hoạt theo chương trình riêng.