Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

Lm. Giuse Nguyễn

Ngày 20/1/2025 vừa qua, ông Donald Trump trước cuốn Kinh Thánh đã  tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Trong diễn văn khai mạc ông đã nói: “Tôi đã được Chúa cứu mạng để làm cho Mỹ vĩ đại trở lại”. Và ông đã cam kết hành động cụ thể để thực hiện điều đó. Trong dịp cuối năm, chúng ta cũng có thời gian để nhìn lại năm cũ về mọi mặt để tạ ơn Chúa và nhất là để hành động cụ thể trong năm sắp tới. Không chỉ là lời tuyên bố thể hiện sự quyết tâm, nhưng phải là hành động cụ thể; như Tổng thống Donald Trump sau lễ nhậm chức đã ký hàng loạt sắc lệnh quan trọng để thể hiện quyết tâm của mình. Giáo phận Cần Thơ cũng có những quyết định thực hành cụ thể sau mỗi tuần Tĩnh tâm năm của Linh mục Giáo phận… Phụng vụ lời Chúa hôm nay cũng gợi lên cho chúng ta chương trình hành động cụ thể trong Năm thánh này.

I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

  1. Bài Đọc I: Nkm 8, 2-4a. 5-6.8-10

Vào năm 538 TCN, vua Kyrô đã ký sắc chỉ cho người Do Thái hồi hương để tái thiết đền thờ Giêrusalem của họ. Sau khi đã tái thiết đền thờ mặc dù gặp chống đối của kẻ thù, tư tế Etra đã tập họp dân chúng lại để đọc sách thánh cho họ nghe. Đây là những buổi cử hành phụng vụ lời Chúa trong Do Thái giáo rất trang trọng và linh thiêng.Khi lắng nghe lời Chúa, dân chúng đã khóc nức nở, vì họ cảm nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho dân tộc của họ trong suốt thời gian qua, mặc dù họ đáng bị hình phạt, đáng bị lưu đày. Tư tế Etra đã an ủi dân: “Anh em đừng sầu thương, khóc lóc, vì Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em” (Nkm 8, 10). Tư tế Etra đã đem đến cho dân một tin mừng sau khi họ đã lắng nghe lời Chúa.

  1. Tin Mừng: Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Sau một thời gian đi rao giảng, hôm nay Chúa Giêsu trở về quê hương của mình. Theo truyền thống của những người đạo đức, ngày Sabat Ngài lên đền thờ để thờ phượng Thiên Chúa và được người ta tôn trọng nên đã đưa cho Ngài quyển kinh thánh để công bố. Chúa Thánh Thần đã soi sáng để Ngài mở đúng đoạn sách tiên tri Isaia: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi. Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Và Ngài đã nói: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe.” Chúa Giêsu muốn nói Ngài chính là người sẽ thực hiện lời loan báo của tiên tri Isaia. Vì vậy, đoạn sách đó chính là chương trình hành động của Ngài. Có nghĩa là trong suốt cuộc đời, Ngài sẽ là người loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Sau đó Luca liệt kê những đối tượng được cho là nghèo hèn: “Kẻ bị giam cầm; người mù; người bị áp bức”.

Qua phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết rõ Chúa Giêsu hơn vì chính Ngài đã nói cho chúng ta biết Ngài là ai, Ngài sẽ làm gì, Ngài là Đấng được “Thiên Chúa xức dầu”. Ngài sẽ “cho người bị giam cầm được giải thoát”. Ngài sẽ “mở mắt cho người mù”. Ngài sẽ “trả tự do cho người bị áp bức”. Đó là chương trình hành động của Chúa Giêsu. Còn chương trình hành động của mỗi người chúng ta trong Năm Thánh này là gì?

II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA

Trong Năm Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy hành động cụ thể hưởng nhờ kho tàng ơn thánh của Chúa nhằm làm cho đời sống đức tin của chúng ta nên phong phú hơn. Thực sự ra chúng ta đã trãi qua một vài Năm Thánh hay những cơ hội giống như vậy, chẳng hạn những dịp được hưởng ơn toàn xá, nhưng thử hỏi chúng ta đã có được gì cho đời sống đức tin của chúng ta?

Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta thấy Ngài có chương trình hành động đàng hoàng, và Ngài đã sống đúng với những gì đã đề ra; hay nói đúng hơn là những gì Chúa Thánh Thần đã thúc đẩy. Qua đó chúng ta hãy thử một lần đề ra chương trình hành động cho chính bản thân mình trong Năm Thánh này và cho cả cuộc sống chúng ta, dựa vào phụng vụ lời Chúa hôm nay.

  1. Đọc Sách Thánh

Từ bài đọc I, bài đáp ca, đến bài Tin Mừng đều nói đến việc đọc Sách Thánh. Dân chúng sốt sắng nghe Etra đọc Sách Thánh. Tác giả thánh vịnh ca ngợi sách thánh là thần trí và là sự sống đến muôn đời. Chúa Giêsu vào hội đường đọc Sách Thánh…

 Một trong những việc mà Giáo Hội đề nghị để chúng ta đào sâu đức tin của mình là đọc Sách Thánh, hay còn gọi là Thánh Kinh, vì nói theo lời của thánh Giêrônimô: “Không biết Thánh kinh là không biết Chúa Giêsu”. Vì vậy chương trình hành động trong Năm Thánh và trong suốt cuộc đời chúng ta phải ưu tiên cho việc đọc Thánh Kinh.

Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên từ khi còn làm Giám mục Phó, rồi Giám mục Chánh tòa Giáo phận Cần Thơ, ngài đã quan tâm và cổ võ cho việc học Thánh Kinh trong toàn thể Giáo phận. Khi đã nghỉ hưu ngài vẫn tiếp tục việc dạy Thánh Kinh online hằng tuần. Có lẽ ngài là vị Giám mục Việt Nam duy nhất dạy Thánh Kinh online như thế.

Do đó mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh và điều kiện của mình phải đào sâu việc học hỏi Lời Chúa, ít nhất là đọc bản văn Thánh Kinh phụng vụ hằng ngày và dùng ít thời gian để suy niệm câu Thánh Kinh mình được đánh động.

  1. Loan báo Tin Mừng cho người nghèo:

Trong chương trình hành động của Chúa Giêsu có việc “Loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Sau đó Luca liệt kê cho chúng ta biết “Kẻ nghèo hèn” đó bao gồm: “người bị giam cầm, người mù, người bị áp bức”. Năm Thánh 2025 cũng là năm thứ 3 trong tiến trình Hiệp Hành với chủ đề “Cùng nhau loan báo Tin mừng”. Do đó việc loan báo Tin mừng cũng phải là chương trình hành động cụ thể của mỗi Kitô hữu chúng ta trong năm nay.

Tuy nhiên trước hết chúng ta phải loan báo Tin Mừng cho chính bản thân mình; tức là phải giải thoát mình khỏi bị giam cầm, mở mắt mình để khỏi mù lòa, tìm lại tự do để khỏi bị áp bức. Việc giam cầm này không phải là chúng ta bị ở tù, rồi đến xin mấy anh cai ngục tha cho mình, mà là việc giải thoát khỏi những giam cầm của ma quỷ. Mỗi người phải nhận ra mình đang bị ma quỷ giam cầm bởi những đam mê, tật xấu nào, từ đó quyết tâm thoát khỏi tên cai ngục Satan bằng những phương thế thánh thiện như lãnh Bí tích Giải tội; siêng năng cầu nguyện, nhất là kinh sáng, kinh tối; tham dự thánh lễ; lần chuỗi Mân Côi; làm những việc lành phước đức trong khả năng của mình…

Kế đến, theo lời mời gọi của Đức cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, loan báo Tin mừng bằng những việc bác ái cụ thể như cho người nghèo có của ăn, có nhà ở; cho học sinh – sinh viên nghèo có điều kiện đi học…

Nói tóm lại, phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải biết bắt chước Chúa Giêsu để đề ra chương trình hành động cho chính bản thân mình trong Năm Thánh này và trong suốt cuộc đời chúng ta. Chương trình hành động này có hai việc cụ thể là tìm mọi phương cách để tiếp cận với Lời Chúa; thứ hai là phải rao giảng Tin Mừng cho chính bản thân mình, sau đó là những người xung quanh bằng việc giải thoát mình khỏi sự kiềm kẹp của ma quỷ, mở mắt để nhìn thấy những chân lý cao siêu trong cuộc đời chúng ta. Khi đã đề ra chương trình như vậy, chúng ta phải quyết tâm thực hiện như lời Chúa Giêsu đã nói: “Hôm nay ứng nghiệm lời ngôn sứ tai các ngươi vừa nghe”.

Xin Mẹ Maria là người đã luôn luôn nghe theo tác động Thánh Thần giúp chúng ta cũng biết bắt chước Mẹ để hành động theo sự hướng dẫn của Thánh Thần.

print