Giáo Huấn 33: Giáo Hội dạy gì về lao động trẻ em, và về đồng lương hợp lý của công nhân ?

GIÁO HUẤN 33[i]

H. Giáo Hội dạy gì về lao động trẻ em, và về đồng lương hợp lý của công nhân ?

T. Giáo Hội yêu cầu xã hội tạo cho các gia đình phương tiện kiếm sống an toàn, để họ không phải buộc trẻ em lao động. Và Giáo Hội yêu cầu lương công nhân phải đủ, để họ có thể tham gia trọn vẹn vào đời sống xã hội.

Ø Lời Chúa:  “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn” (Mt 18, 6).

Ø Giáo Huấn Giáo Hội:

Ngày nay, lao động trẻ em vẫn còn phổ biến tại một số nước đang phát triển. Thường thường, vì quá túng thiếu, nên các gia đình phải cho con em đi làm. Giáo Hội mong muốn thế giới tạo ra những phương tiện kiếm sống an toàn cho tất cả mọi gia đình, để họ không phải buộc trẻ em lao động. Chúng ta không thể dung thứ nạn lao động trẻ em trong bất kỳ tình huống nào, nếu công việc đó làm hại đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của đứa trẻ. Việc bóc lột sức lao động, và bắt trẻ em làm nô lệ là một điều bất công làm rúng động cả Trời cao !

Về đồng lương hợp lý, Giáo Hội yêu cầu đồng lương của công nhân phải đủ để bảo đảm cuộc sống cho bản thân và gia đình người đó; phải đủ để người làm công có thể tham gia trọn vẹn vào đời sống xã hội, với chỗ đứng xứng đáng !

Dĩ nhiên, đồng lương phải cân xứng với nhiệm vụ và hiệu năng sản xuất của người làm công, cũng như của người chủ thuê mướn. Và cũng còn tùy bối cảnh chung của kinh tế và xã hội.

Với vai trò bổ trợ, Nhà nước có thể ấn định tiền lương tối thiểu. Để giữ xã hội an bình, cần làm sao để không có sự chênh lệch chót vót, giữa đồng lương của một công nhân bình thường và thu nhập của các giám đốc điều hành cấp cao !

           

[i] Docat c. 145-148.

print