Giáo Huấn 34: Hoạt động kinh tế và các nguyên tắc đạo đức có liên hệ với nhau như thế nào ?

CHƯƠNG BẢY

“THỊNH VƯỢNG VÀ CÔNG BẰNG CHO TẤT CẢ”

ˆˆˆ

GIÁO HUẤN 34[i]

H. Hoạt động kinh tế và các nguyên tắc đạo đức có liên hệ với nhau như thế nào ?

T. Hoạt động kinh tế chỉ được coi là xứng hợp, khi biết tôn trọng những điều răn và lề luật của Thiên Chúa.

Ø Lời Chúa:  “Người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác” (Mt 25, 16).

Ø Giáo Huấn Giáo Hội:  

Hoạt động kinh tế – Nghĩa là hoạt động sản xuất, phân phối, tiêu thụ  hàng hóa và những dịch vụ – chỉ có thể được chấp nhận trên phương diện đạo đức, nếu đó là một nền kinh tế thị trường do một chính quyền hợp pháp.

Sau nữa, dù hoạt động kinh tế có những luật lệ riêng, nhưng những luật lệ này vẫn phải tuỳ thuộc vào những Điều răn và Lề luật của Thiên Chúa. Đạo đức là thành phần thiết yếu cho một hoạt động kinh tế tốt đẹp.

Giáo Hội đánh giá tích cực các hoạt động kinh tế: giúp con người có thể được hưởng ít ra sự sung túc tương đối, và không còn phải sợ hãi cảnh đói nghèo. Giáo Hội chỉ phê phán khi người lao động bị bóc lột, hay khi các tài nguyên thiên nhiên bị sử dụng bừa bãi, mà không biết bảo tồn ! Giáo Hội muốn mọi người tham gia tích cực để đưa đến tiến bộ kinh tế, cải thiện sản xuất và phân phối của cải vật chất[ii].

Kinh doanh, buôn bán có thể là một ơn gọi đến từ Thiên Chúa, khi ta làm trong tinh thần phục vụ. Với những hành động ngay chính và nhân ái, ta sẽ dùng những tặng vật tốt lành của trái đất, và tài năng của riêng ta cho ích lợi của những anh chị em, mà Chúa đã giao phó cho ta chăm lo[iii].

[i] Docat c.160tt.

[ii] x. GS 63, 65.

[iii] Mt 25,14-30; Lc 19,12-27.

print