Giáo Huấn 37: Vì sao người dân cần đến chính quyền ?

CHƯƠNG TÁM

“QUYỀN LỰC VÀ LUÂN LÝ”

ˆˆˆ

GIÁO HUẤN 37[i]

H. Vì sao người dân cần đến chính quyền ?

T. Người dân cần đến chính quyền, để bảo đảm trật tự xã hội và sự tự do chính đáng của mỗi người.

Ø Lời Chúa:  “Của vua Xê-da, trả về vua Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mc 12, 13-17).

Ø Giáo Huấn Giáo Hội: Mỗi người chúng ta đều phải sống ba mối tương quan với chính mình, với Thiên Chúa, với xã hội đồng loại: nên chúng ta cần sống xứng đáng với lương tâm mình, với vinh dự là con cái của Thiên Chúa, và với mọi người trong các mối liên đới xã hội.

Để sống mối liên đới với mọi người trong xã hội, đòi hỏi ta phải có sự hỗ trợ của Nhà nước và Chính quyền, để mang lại và bảo đảm những trật tự cần thiết trong xã hội.

Thực ra, nếu những ước muốn và đòi hỏi của các cá nhân, các nhóm trong xã hội đều đồng lòng hướng tới ích chung, thì đó là điều tuyệt vời ! Tuy nhiên, xã hội lớn nhỏ nào rồi cũng phát sinh những xâu xé, vì vô số các mối lợi lộc cá nhân và tập thể khác nhau… gây ra tranh chấp, cạnh tranh gay gắt… đòi hỏi phải có Nhà nước để thiết lập công bằng, trật tự. Công cụ quan trọng nhất của Nhà nước là luật pháp. Nhà nước hợp hiến phải có những lề luật và tổ chức nhằm phục vụ công ích, mà không hạn chế sự tự do của người dân cách tuỳ tiện hay quá mức cần thiết ! Trong lý tưởng, Nhà nước phải là không gian an toàn, nơi người dân có thể tự do phát triển. Vì vậy, Giáo hội luôn cầu nguyện: “Xin Chúa soi dẫn, để tâm trí những nhà lãnh đạo đất nước hợp theo ý Chúa: biết quan tâm kiến tạo hòa bình và tôn trọng tự do của mọi người”[ii].  

[i] Docat c. 198.

[ii] x. Nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh, Lời Cầu Nguyện IX: Cầu cho Chính quyền.

print