Giáo Huấn 42: Ta phải sử dụng các nguồn tài nguyên của thế giới như thế nào ?  

CHƯƠNG 10

BẢO TỒN VẠN VẬT  MÔI TRƯỜNG

GIÁO HUẤN 42[i]

H. Ta phải sử dụng các nguồn tài nguyên của thế giới như thế nào ?  

T. Ta phải sử dụng các nguồn tài nguyên của thế giới như của cải chung, cho sinh kế và nhu cầu của mọi người.

Ø Lời Chúa: “Phúc thay ai có tâm lần giáo huấn xã hội Công giáo nêu lên vấn đề về “thống nhất trong gia đình nhân loại”, và về một vấn đề khác quan trọng có liên quan, đó  là “mục đích chung của của cải”, vì Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo trời đất muôn vật, đã định rằng: các tài nguyên, của cải trên trái đất là để cung cấp cho đời sống và nhu cầu chung của mọi người: “Đây, Ta ban cho các con mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các con”[ii].

Trái lại, sự thiếu công bằng quá mức trong việc phân phối các tài nguyên thế giới hiện nay, thực là một điều đáng xấu hổ !

Ki-tô hữu không thể chấp nhận xem đói nghèo như là số phận đương nhiên của hàng triệu người, trong khi những người khác sống dư thừa và lãng phí. Bạn cần luôn tâm niệm rằng:

+ Bạn sẽ cộng tác để những người quanh bạn đều được đủ ăn.

+ Bạn sẽ không đánh mất cơm bánh của người lân cận, bằng việc đầu cơ tích trữ các nhu yếu phẩm.

+ Bạn sẽ tôn trọng trái đất, thiên nhiên, môi trường… để chính bạn, con bạn và mọi người trên trái đất đều có thể sống trong thịnh vượng.

+ Bạn sẽ nỗ lực sống sao để lối sống của bạn không làm tổn hại đến người khác.

+ Bạn sẽ không bao giờ thèm muốn đất đai, tài sản, của cải của người lân cận…

[i] Docat, x. c. 237.

[ii] x. St. 1, 29.

print