GIÁO HUẤN 43[i]
H. Các Ki-tô hữu cần xây dựng nền văn hóa nào, để bảo tồn vạn vật và môi trường đã được Thiên Chúa trao ban ?
T. Ki-tô hữu cần xây dựng nền văn hóa liên đới và gặp gỡ.
Ø Lời Chúa: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1, 25).
Ø Giáo Huấn Giáo Hội: Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI nói: “Các tài nguyên của thế giới đã được tạo thành – nghĩa là những vật chất có trong thiên nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, để phục vụ cuộc sống con người, như rừng cây, các động vật, thực vật, các khoáng sản, các nguồn điện nước, dầu, khí…- Đó là những món quà vô giá Thiên Chúa tặng ban! Chúng ta có bổn phận làm chủ bằng cách bảo tồn, phát huy chứ không được sử dụng, phí phạm bừa bãi…”[ii].
Do đó, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô kêu gọi: “Hãy cam kết tôn trọng và chăm sóc thế giới, quan tâm đến mọi người sống trong ‘ngôi nhà chung’ trái đất này, chống lại nền văn hoá lãng phí và vứt bỏ, bồi dưỡng nền văn hoá liên đới và gặp gỡ. Văn hóa lãng phí quả thực đã làm cho chúng ta mất nhạy cảm trước sự xài phí, phân phối không đồng đều lương thực và các nhu yếu phẩm trên thế giới! – Người ta ước tính: năm 2023, mỗi ngày thế giới vẫn có khoảng 19.700 người chết đói! 345 triệu người phải trải qua nạn đói nghiêm trọng[iii] ! Hãy nhớ rằng lương thực không đem chia sẻ và bị bỏ phí, … chẳng khác nào là lương thực người ta đánh cắp của người nghèo khổ, đói khát !”[iv].
Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II nhấn mạnh: Các Ki-tô hữu cần xây dựng nền văn hóa sự sống, + là “tôn trọng thiên nhiên, và bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa. + Nhất là tôn trọng sự sống con người từ giây phút thụ thai cho đến khi chết tự nhiên”; + Chống lại phá thai, triệt sản, giết người, tự tử, trợ tử, án tử hình, nhân bản vô tính, chiến tranh phi nghĩa, bạo hành, tự đại và ích kỷ…; + Khuyến khích tình yêu khiết tịnh, trung tín và đức hạnh, đời sống hôn nhân gia đình và bổn phận làm cha, làm mẹ[v].
—
[i] Docat, x. c. 256tt.
[ii] ĐTC Bênêđictô XVI, 27 tháng 9, 2008.
[iii] Đang khi đó, theo bộ nông nghiệp Mỹ, khoảng 40% nguồn thực phẩm ở Mỹ chưa từng được dùng tới ! Ở châu Âu, người ta vứt bỏ100 triệu tấn thực phẩm mỗi năm. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) dự đoán: khoảng 1/3 lượng thực phẩm bị lãng phí trước khi được sử dụng, trị giá khoảng 750 tỷ Đô-la Mỹ mỗi năm.
[iv] ĐTC Phanxicô, 5 tháng 6, 2013. https://tgpsaigon.net/bai-viet/duc-thanh-cha-phanxico-phai-chong-lai-nen-van-hoa-lang-phi-va-thuc-day-nen-van-hoa-cua-tinh-doan-ket-34211
[v] Phát biểu của Đức Gioan Phaolô II, ngày 16/08/1993.