Giáo Huấn Số 16 (Chúa Nhật II Mùa Chay)

GIÁO HUẤN SỐ 16 (Chúa Nhật II Mùa Chay)

H. Tòa Thánh thành lập hai Giáo Phận đầu tiên tại Việt Nam vào năm nào ?

T. Tòa Thánh thành lập hai Giáo Phận đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1659. Đó là Giáo phận Đàng Ngoài và Giáo phận Đàng Trong.

 

Giải thích: Vào thế kỷ 16, các Vị Thừa Sai Châu Âu đã đến Việt Nam để rao giảng Tin Mừng. Từ khoảng thời gian đó cho đến thế kỷ thứ 17, nhiều người Việt đã được rửa tội.

    Đáp lại lời thỉnh cầu của Cha Đắc Lộ, nhà truyền giáo Dòng Tên, hoạt động nhiều năm ở Việt Nam (1624-1645), vào ngày 09 tháng 9 năm 1659, Đức Thánh Cha A-lếc-dăng VII đã quyết định thiết lập hai Giáo Phận đầu tiên tại Việt Nam, được đặt tên là Giáo phận Đàng Ngoài (từ sông Gianh trở ra miền Bắc) và Giáo phận Đàng Trong (từ sông Gianh trở vào miền Nam). 

    ĐTC chọn Đức cha Phê-rô Lam-be Đơ La Mốt (Giám mục Đàng Trong) và Đức cha Phan-xi-cô Pal-lu (Giám mục Đàng Ngoài) làm Giám mục tiên khởi – Đại diện Tông Tòa cho hai Giáo phận mới này.

print