Giáo Huấn Số 22 (Chúa Nhật II Phục Sinh)

Phần II: CÁC VỊ GIÁM MỤC LÃNH ĐẠO

GIÁO PHẬN CẦN THƠ (1955-2025)

  • Lưu ý: Kể từ năm 1955 đến nay, có tất cả 6 vị Giám mục lãnh đạo Giáo phận Cần Thơ. Thời gian “hướng dẫn và chăm sóc đàn chiên” của các Giám mục được tính từ giai đoạn khi các ngài làm Giám mục chính tòa.

GIÁO HUẤN SỐ 22  (Chúa Nhật II Phục Sinh)

H. Đức Giám Mục tiên khởi của Giáo phận Cần Thơ là ai ?

T. Đức Giám Mục tiên khởi của Giáo phận Cần Thơ là Đức cha Phao-lô Nguyễn Văn Bình. Ngài hướng dẫn và chăm sóc đàn chiên từ năm 1955 đến năm 1960.

Giải thích:

       Đức cha Phao-lô Nguyễn Văn Bình sinh ngày 01/9/1910 tại Lương Hòa, Long An. Thụ phong Linh mục ngày 27/3/1937, tại Vương cung Thánh đường Gio-an La-tê-ra-nô ở Rô-ma. Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục ngày 20/9/1955. Thụ phong Giám mục ngày 30/11/1955, tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, khẩu hiệu Giám mục“Hãy đi rao giảng”. Tòa Thánh bổ nhiệm ngài làm Giám mục tiên khởi của Giáo phận Cần Thơ. Ngài là vị chủ chăn của Giáo phận từ năm 1955 đến năm 1960, trong khoảng thời gian 5 năm.

      Khi được tách ra từ Giáo phận Nam Vang vào năm 1955, Giáo phận Cần Thơ lúc bấy giờ được xem là Giáo phận “4 không”[1]: không Nhà thờ Chính Tòa, không Tòa Giám Mục, không Chủng Viện và Tu Viện Giáo phận,  không của cải vật chất.

      Với tinh thần nhiệt huyết của vị Giám mục tiên khởi, và sự cộng tác của quý Cha trong Giáo phận, Đức cha Phao-lô đã bắt tay vào việc xây dựng công trình vật chất và công trình con người. Sau 5 năm, Đức cha Phao-lô đã giúp cho Giáo phận Cần Thơ có được Nhà thờ Chính Tòa, Tòa Giám Mục, Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý, lập Dòng Mến Thánh Giá, xây cất Trụ sở Cần Thơ tại Sài Gòn, Vườn Tòa Giám Mục ở Bình Thủy, xây dựng các Nhà thờ mới, thành lập thêm các Họ đạo, thành lập Hội cựu Tu sĩ, nhóm Công giáo Tiến Hành, các Đoàn Thể, các Giới trong Giáo phận, mở Trường Tư thục Công giáo, nhà in Cần Thơ Ấn Quán. Bên cạnh đó, Đức cha Phao-lô còn quan tâm đặc biệt đến việc huấn luyện, đào tạo các Chủng sinh và Tu sĩ trong Giáo phận.

      Ngày 24/11/1960, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức cha Phao-lô làm Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Từ năm 1966-1980, ngài còn được chọn làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1995, tại Sài Gòn.

[1] x. Kỷ yếu 60 năm (1955-2015) thành lập Giáo phận Cần Thơ, trang 13.

print