Giáo Huấn Số 23 (Chúa Nhật III Phục Sinh)

Giáo Huấn Số 23 (Chúa Nhật III Phục Sinh)

H. Giám Mục chính tòa thứ hai của Giáo phận Cần Thơ là ai ?

T. Giám Mục chính tòa thứ hai của Giáo phận Cần Thơ là Đức cha Phi-lip-phê Nguyễn Kim Điền. Ngài hướng dẫn và chăm sóc đàn chiên từ năm 1960 đến năm 1968.

Giải thích:

      Đức cha Phi-lip-phê Nguyễn Kim Điền sinh ngày 13/3/1921, tại Long Đức, Trà Vinh. Ngài được thụ phong Linh mục ngày 21/9/1947, tại Sài Gòn. Năm 1955, ngài gia nhập Dòng Tiểu Đệ. Đức Thánh Cha Gio-an 23 bổ nhiệm ngài làm Giám mục Giáo phận Cần Thơ ngày 24/11/1960. Thụ phong Giám mục ngày 22/01/1961, khẩu hiệu Giám mục“nên mọi sự cho mọi người”. Đức cha Phi-lip-phê chính thức nhận nhiệm vụ chủ chăn ngày 03/4/1961, và ngài phục vụ cho cánh đồng truyền giáo Cần Thơ 8 năm.

      Vì theo linh đạo Dòng Tiểu Đệ, nên Đức cha Phi-lip-phê sống đời sống khó nghèo và gần gũi với người nghèo trong khi thi hành sứ vụ mục tử. Trong khoảng thời gian 8 năm phục vụ, Đức cha Phi-lip-phê đã quyết định dời Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý từ Khánh Hưng (Sóc Trăng) về Cái Răng, xây dựng nhà Hưu dưỡng Linh mục, thiết lập Hội Tu sĩ Truyền Giáo, mời quý Cha “Bắc di cư” gia nhập Giáo phận. Đặc biệt ngài quý trọng và chăm sóc ơn gọi tu trì.

      Ngày 30/9/1964, Tòa Thánh chọn ngài làm Giám quản Giáo phận Huế, rồi sau đó làm Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Huế ngày 11/3/1968 và qua đời ngày 08/6/1988.

print