Giáo Huấn Số 24 (Chúa Nhật IV Phục Sinh)
H. Đức Giám Mục chính tòa thứ ba của Giáo phận Cần Thơ là ai ?
T. Đức Giám Mục chính tòa thứ ba của Giáo phận Cần Thơ là Đức cha Gia-cô-bê Nguyễn Ngọc Quang. Ngài hướng dẫn và chăm sóc đoàn chiên từ năm 1968 đến năm 1990.
Giải thích:
Đức cha Gia-cô-bê Nguyễn Ngọc Quang sinh ngày 25/7/1909 tại Phước Lễ, Bà Rịa, thụ phong Linh mục ngày 21/9/1935. Được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục ngày 22/3/1965, tấn phong Giám mục ngày 05/5/1965, khẩu hiệu Giám mục “Hãy nâng tâm hồn lên”, Ngài là Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ từ ngày 06/5/1965 và Giám mục chính tòa từ năm 1968 đến năm 1990.
Đức cha Gia-cô-bê được tham dự khóa họp cuối cùng của Công đồng Va-ti-ca-nô II (1962-1965) nên ngài lãnh đạo Giáo phận theo tinh thần Va-ti-ca-nô II – Xây dựng một Giáo hội hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm. Ngài đã làm một số việc cụ thể như thành lập Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Linh mục, Tòa án Hôn phối, công bố Quy chế Hội đồng Giáo xứ, thành lập các Ban trong Giáo phận, xuất bản Nguyệt san Đồng Hướng, mở rộng Tiểu Chủng viện Cái Răng, thành lập Dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy, chuẩn bị xây dựng Nhà thờ Chính Tòa.
Trong hoàn cảnh khó khăn sau 1975, với sự cho phép của Tòa Thánh, ngài đã chọn và phong chức Giám mục phó cho Cha Em-ma-nu-el Lê Phong Thuận ngày 06/6/1975. Bên cạnh đó, Đức cha Gia-cô-bê còn tìm cách nâng đỡ và huấn luyện các Chủng sinh trong hoàn cảnh khó khăn, trùng tu và xây cất nhiều nhà thờ mới, áp dụng Thư Chung 1980 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, thành lập Đại Chủng Viện cho ba Giáo phận: Cần Thơ, Vĩnh Long và Long Xuyên vào năm 1988.
Một linh mục Giáo phận Cần Thơ đã viết về Đức cha Giacôbê như sau: Đức cha luôn đúng giờ, sống trung thực, có tinh thần phục thiện và lòng yêu mến Hội Thánh. Ngài qua đời ngày 20/6/1990, tại Tòa Giám Mục Cần Thơ.