Giáo Huấn Số 25 (Chúa Nhật V Phục Sinh)

Giáo Huấn Số 25  (Chúa Nhật V Phục Sinh)

H. ĐGM chính tòa thứ tư của Giáo phận Cần Thơ là ai?

T. ĐGM chính tòa thứ tư của Giáo phận Cần Thơ là Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận. Ngài hướng dẫn và chăm sóc đoàn chiên từ năm 1990 đến năm 2010.

Giải thích:

      Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận sinh ngày 02/12/1930, tại Cồn Phước, Giáo phận Long Xuyên. Thụ phong Linh mục ngày 31/5/1960. Thụ phong Giám mục ngày 06/6/1975, khẩu hiệu Giám mục: “Chính nhờ Người với Người và trong Người”.

      Giám mục phó 15 năm (1975-1990): Trong thời gian này, Đức cha Emmanuel lãnh trách nhiệm chăm sóc, hướng dẫn các Chủng sinh đang sống rải rác ở các Họ đạo. Bên cạnh đó, ngài còn phụ trách Ban Giáo lý của Giáo phận.

      Giám mục chính tòa 20 năm (1990-2010): Đức cha Emmanuel cho sửa lại Đại Chủng viện Thánh Quý, nới rộng Nhà thờ Chính Tòa, chọn Nhà thờ Tắc Sậy làm Trung tâm hành hương Truyền Giáo, xây dựng Nhà Hưu dưỡng Linh mục, cung hiến Nhà nguyện Dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy, phê chuẩn Hiến Chương Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ và cung hiến Nhà nguyện Hội Dòng. Bên cạnh đó, Đức cha Emmanuel còn thường xuyên thăm viếng mục vụ các Họ đạo, xây dựng nhiều nhà thờ mới, tổ chức Thường Huấn Linh mục theo nhóm, quan tâm đến việc dạy Giáo lý cho các em thiếu nhi, huấn luyện các Giới và đặc biệt Đức cha Emmanuel còn chú trọng đến việc truyền giáo. Ngài tấn phong Giám mục phó Stêphanô Tri Bửu Thiên ngày 18/2/2003. Ngài qua đời ngày 17/10/2010, sau 35 năm làm Giám mục phục vụ tại Giáo phận Cần Thơ.

print