GIÁO HUẤN 10 | NGƯỜI ĐỠ ĐẦU TRONG BÍ TÍCH RỬA TỘI
H. Người lãnh Bí tích Rửa Tội có cần người đỡ đầu không?
T. Người lãnh Bí tích Rửa Tội cần người đỡ đầu để nêu gương sáng và giúp họ sống xứng danh người công giáo.
Giải thích
Theo giáo lý Hội Thánh Công giáo s. 1255, Người đỡ đầu là thành phần quan trọng trong việc lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, nhất là đối với trẻ em. Người đỡ đầu không chỉ hiện diện trong ngày rửa tội, mà còn hướng dẫn và đồng hành về đức tin, giúp người được rửa tội sống xứng đáng là Kitô hữu. Trong trường hợp trẻ em, cha mẹ cần sự cộng tác của người đỡ đầu để giáo dục đức tin, dạy dỗ, cầu nguyện, làm gương sáng và đưa các em đến Nhà thờ học giáo lý khi đến tuổi (Năm khai tâm # 4 tuổi).
Người đỡ đầu phải là người Công giáo đã rửa tội, trưởng thành trong đức tin, và đủ khả năng chịu trách nhiệm thiêng liêng. Họ giúp trẻ nhận thức mầu nhiệm Ba Ngôi, đời sống cầu nguyện, tham dự các bí tích khác và sống theo Đức Kitô. Đây cũng là minh chứng rằng đời sống Kitô hữu là hành trình cộng đồng, không chỉ cá nhân.
Thần học xác nhận vai trò người đỡ đầu góp phần bảo đảm ơn Rửa Tội sinh hoa trái, giúp người được rửa tội tái sinh trong Thánh Thần, trở thành con Thiên Chúa và sống trong ánh sáng Đức Kitô. Như vậy, người đỡ đầu vừa là gương sáng, vừa là người dẫn dắt, bảo đảm Bí tích đạt trọn ý nghĩa thần học: thanh tẩy, tái sinh và hội nhập vào Hội Thánh.
Ban Biên Soạn – GPCT
============================
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ