GIÁO HUẤN 46[i]
- H. Hòa bình là gì ?
- T. Hoà bình đích thực là hạnh phúc trong trật tự tốt đẹp của Thiên Chúa.
Lời Chúa: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9).
Giáo Huấn Giáo Hội: Có người cho rằng hoà bình là sự vắng bóng chiến tranh; hoặc là sự cân bằng ổn định lực lượng giữa các thế lực thù địch nhau. Thực ra, hoà bình đích thực mà chúng ta hướng đến là trạng thái bình an trong trật tự; và sâu xa hơn, hoà bình đích thực là hạnh phúc trong trật tự tốt đẹp của Thiên Chúa! Ta sẽ thực sự đi trên con đường hoà bình, và hoạt động theo đúng kế hoạch ban đầu của Thiên Chúa:
+ Một là khi ta làm việc trong công lý và tình yêu, để hướng đến một thế giới được sắp xếp theo thánh ý Thiên Chúa.
+ Hai là khi ta sát cánh cùng những người chân thành và trung thực, để tìm kiếm chân lý, chăm lo hạnh phúc và sự an toàn của đồng loại, trong công lý và rộng lượng yêu thương họ.
+ Ba là khi ta thăng tiến các quyền của mọi người, và bảo vệ nhân quyền bằng mọi cách.
– Thánh Tê-rê-sa Can-cut-ta nói: “Bất cứ khi nào bạn chia sẻ tình yêu với người khác, bạn sẽ thấy ngay bình an đến với bạn và với họ”. “Bạn muốn xây dựng hòa bình thế giới ư ? Hãy về nhà và yêu thương gia đình bạn”… “Bình an bắt đầu từ một nụ cười bạn ơi!”.
– Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II thì mời gọi: “Giới trẻ là nguồn hy vọng cho tương lai. Vận mệnh lịch sử của các con là xây dựng một Nền Văn Minh của Tình Yêu, của tình huynh đệ và liên đới…Khi các con nói xin vâng với Chúa Giê-su, các con có thể nói xin vâng với tất cả những lý tưởng cao thượng của mình”[ii].
– Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ cụ thể hơn: “Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, rất bình thường. Cha chỉ khuyên các con: đừng bao giờ để đến hết ngày, mà không ai làm hoà trước!”[iii].
[i] Docat, x. c.275.
[ii] Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Ngày Giới trẻ Thế giới 1995, Manila; x. https://giaophandalat.com/duc-giao-hoang-gioan-phaolo-ii-va-gioi-tre.html
[iii] ĐTC Phanxicô, 14.9.2014, Bài giảng trong Thánh lễ Hôn phối.