GIÁO HUẤN 7: ĐỨC TIN VÀ BÍ TÍCH RỬA TỘI
H. Hội Thánh đòi hỏi gì nơi người lãnh Bí tích Rửa Tội?
T. Hội Thánh đòi hỏi người lãnh Bí tích Rửa Tội phải tuyên xưng đức tin.
Giải thích
Tuyên xưng đức tin là điều kiện cần thiết để Bí tích Rửa Tội thực sự có hiệu lực, vì Rửa Tội không chỉ là nghi thức bên ngoài mà là một hành động đức tin. Người lãnh nhận, hoặc cha mẹ và người đỡ đầu trong trường hợp trẻ em, phải xác nhận niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và Giáo Hội Công giáo, để ơn Chúa tác động trong tâm hồn. Đây là sự cộng tác giữa con người và ơn cứu độ, theo tinh thần mà Chúa Kitô truyền dạy: “Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ” (Mc 16,16).
Hội Thánh nhấn mạnh rằng tuyên xưng đức tin biểu lộ sự đồng ý tự do của con người với ơn Chúa, mở ra khả năng được tái sinh trong Thánh Thần, trở thành con Thiên Chúa và chi thể của Hội Thánh. Trong trường hợp trẻ em, cha mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng đức tin thay, cam kết dạy dỗ và dẫn dắt trẻ sống đời Kitô hữu.
Như vậy, đòi hỏi này không chỉ là nghi thức hình thức, mà là nền tảng để Rửa Tội đạt hiệu quả thần học: xóa tội, tái sinh, kết hợp với Chúa Kitô, và gia nhập cộng đồng Hội Thánh. Tuyên xưng đức tin là biểu hiện sống động của mối quan hệ giữa Thiên Chúa và con người, mở ra đời sống đức tin trọn vẹn.
Ban Biên Soạn – GPCT
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ