Họ đạo Kim Phụng mừng lễ Bổn mạng | Kỷ niệm 70 năm thành lập | Đức Cha thăm mục vụ và Thêm Sức cho các em thiếu nhi

Họ đạo Kim Phụng mừng lễ Bổn mạng | Kỷ niệm 70 năm thành lập | Đức Cha thăm mục vụ và Thêm Sức cho các em thiếu nhi

Trong bầu khí hân hoan và tri ân, sáng ngày 06/12/2025, cộng đoàn Họ đạo Kim Phụng long trọng mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội – bổn mạng của Họ đạo, đồng thời kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển cộng đoàn đức tin nơi vùng đất Phụng Hiệp. Niềm vui được nhân lên khi Đức Giám mục Giáo phận hiện diện mục tử và ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi.

Hành trình đức tin 70 năm – từ những bước khởi đầu đầy hy vọng

Theo lược sử được trình bày trong Thánh lễ, Họ đạo Kim Phụng khởi nguồn từ biến cố di cư năm 1954, khi khoảng hai ngàn giáo dân từ Kim Sơn – Phát Diệm theo chân Cha Antôn Đỗ Minh Độ đến định cư tại Phụng Hiệp (26.12.1955). Tên gọi Kim Phụng là sự kết hợp giữa Kim SơnPhụng Hiệp, như lời khẳng định: “Hạt giống Kim Sơn nảy mầm nơi đất Phụng Hiệp.”

Năm 1956, nhà thờ đầu tiên – đơn sơ nhưng chan chứa đức tin – được dựng lên, khởi đầu cho cộng đoàn mới hình thành.

Kiên trì giữa thử thách – giữ vững đời sống đạo (1959–2000)

Trong hơn bốn thập niên không có linh mục thường trú, cộng đoàn vẫn được chăm sóc mục vụ nhờ sự luân phiên của các Cha thuộc Phụng Hiệp, Vinh Phát và Lương Hiệp.

Từ năm 1975, quý Nữ tu Bác Ái Vinh Sơn hiện diện, đóng góp tích cực vào việc dạy giáo lý, chăm sóc người nghèo, điều hành Trường Mẫu giáo và Lưu học xá, tạo nền tảng giáo dục – bác ái cho nhiều thế hệ.

Vươn mình xây dựng và phát triển (2000 – nay)

Năm 2000, Cha Giuse Phạm Hữu Ngọc trở thành Cha sở tiên khởi, mở ra giai đoạn tái thiết toàn diện. Nhà thờ mới được khởi công và cung hiến ngày 01.05.2005, mang tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Nhà xứ hai tầng xây dựng năm 2003 trở thành trung tâm mục vụ cho mọi sinh hoạt giáo lý – giáo xứ.

Dưới thời Cha Gioan Baotixita Đinh Văn Chuân và Cha Tôma Nguyễn Phước Trinh, cảnh quan họ đạo được mở rộng với nhiều công trình mang chiều kích thiêng liêng: Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Giuse, Đài Thánh Martino, Đài Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Tháp chuông và Đất Thánh.

Từ năm 2025, Cha Gioan Baotixita Hồ Vĩnh Phúc tiếp tục kế thừa và phát triển các sinh hoạt, đặc biệt là trùng tu cơ sở vật chất và định hướng đời sống hiệp hành trong cộng đoàn.

Bài giảng và tâm tình mục vụ

Trong bài giảng, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hãy học và cầu nguyện với thánh Bổn mạng; nhất là từ Mẹ Maria – Bổn mạng Họ đạo. Hãy học:

  • Khiêm nhường: bớt nghĩ về mình để sống vì Thiên Chúa và vì cộng đoàn.

  • Tìm và thi hành ý Chúa: như Mẹ ghi nhớ và suy niệm mọi điều trong lòng.

  • Sống đức tin cách trưởng thành: không áp đặt ý riêng cho Thiên Chúa nhưng bước theo đường lối Người.

Hãy sốt sắng cầu xin Đức Mẹ đồng hành, dạy mỗi người biết sống đạo với tâm hồn hiền hòa, mau mắn đáp trả thánh ý Chúa trong đời sống hằng ngày.

Tâm tình tri ân

Cuối Thánh lễ, Cha sở Gioan Baotixita thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và quý khách đã đến hiệp thông cầu nguyện. Họ đạo Kim Phụng cũng tri ân các bậc tiền nhân đã gìn giữ và vun bồi đức tin suốt 70 năm qua.

MVTT/Hđ. Kim Phụng

print