Lễ Mân Côi đã được dời vào ngày Chúa nhật kính trọng thể.
Vậy đúng ngày 7/10 sẽ cử hành như thế nào ?
Trả lời:
I. CƠ SỞ PHỤNG VỤ CHÍNH THỨC
1. Quy luật chung của Năm Phụng vụ
Văn kiện: Normae Universales de Anno Liturgico et de Calendario (số 58)
“Si qua sollemnitas in dominicam transfertur, eo ipso cessat eius celebratio in die proprio.”
Nghĩa là: Nếu một lễ trọng được chuyển sang Chúa nhật, thì việc cử hành lễ đó vào ngày riêng của nó tự động bị bãi bỏ.
(Bản văn chính thức: Calendarium Romanum Generale, Typis Polyglottis Vaticanis 1969).
Đây là nguyên tắc có giá trị phổ quát, được Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích ban hành, và vẫn còn hiệu lực cho tới nay (được tái khẳng định trong Calendarium Romanum Generale, 2002).
2. Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (GIRM), số 355
Khi linh mục có thể chọn các lễ tự do, “nếu lý do mục vụ thích hợp, có thể chọn lễ kính Đức Mẹ hay lễ cầu cho các nhu cầu khác”.
Tuy nhiên, điều này không phục hồi lễ đã được dời, mà chỉ là tự chọn (ad libitum) trong các Thánh lễ riêng.
Do đó, ngày 7/10, nếu lễ Đức Mẹ Mân Côi đã được dời kính trọng thể vào Chúa nhật, thì chỉ có thể đọc lễ Đức Mẹ Mân Côi như lễ tùy chọn, không phải là lễ buộc, và không được cử hành long trọng hai lần.
3. Hướng dẫn trong Sách Lịch Rôma chung (General Roman Calendar)
Trong phần chú thích (7/10: Our Lady of the Rosary):
“When this memorial is celebrated as a solemnity or transferred to Sunday, it replaces the Sunday in Ordinary Time; it is not repeated on October 7.”
Nghĩa là: Khi lễ này được mừng trọng thể hay dời sang Chúa nhật, thì nó thay thế Chúa nhật Thường niên và không được cử hành lại vào ngày 7 tháng 10.
II. ỨNG DỤNG MỤC VỤ
Với trường hợp lễ Đức Mẹ Mân Côi:
– Nếu Giám mục giáo phận cho phép dời lễ này lên Chúa nhật trước để toàn giáo phận mừng trọng thể (ví dụ vì Năm Mân Côi, hay truyền thống địa phương), thì: Ngày Chúa nhật: cử hành trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi.
– Ngày 7/10: chỉ còn là ngày thường tuần XXVII Thường niên; không được cử hành lại lễ Đức Mẹ Mân Côi, trừ Thánh lễ tư riêng (tùy chọn).
Nếu cộng đoàn hay hội dòng lấy Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng, thì có thể xin phép Bản quyền để vẫn cử hành đúng ngày, nhưng phải theo lịch riêng đã được Tòa Thánh hoặc Giám mục phê chuẩn (Calendarium particulare, xem Caeremoniale Episcoporum, số 228–230).
III. XÁC NHẬN BỞI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
Các văn kiện của Dicasterium de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum (Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích) xác nhận: Một lễ đã được chuyển (translatio festi) thì ngày gốc không còn cử hành nữa, để tránh “duplicatio celebrationis” (sự trùng lặp bất hợp pháp trong lịch phụng vụ). ( Xem: Notitiae 14 (1978), trang 301–303).
IV. Tóm kết
Khi một lễ trọng (như Đức Mẹ Mân Côi 7/10) đã được dời mừng trọng thể vào Chúa nhật, thì ngày gốc trong tuần không còn cử hành lại lễ ấy nữa. Tuy nhiên, linh mục có thể dâng lễ Đức Mẹ riêng như lễ tự do, hoặc nhắc đến trong lời nguyện.
Lm. Giuse Lê Ngọc Ngà – GPCT
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
