Thường huấn 5 năm đầu đời Linh mục Liên giáo phận: Cần Thơ – Vĩnh Long – Long Xuyên (4)

print

THƯỜNG HUẤN 5 NĂM ĐẦU ĐỜI LINH MỤC

LIÊN GIÁO PHẬN: CẦN THƠ  – VĨNH LONG – LONG XUYÊN

https://www.giaophanlongxuyen.org/

(Ngày thứ tư – kết thúc thường huấn)

Lúc 5 giờ sáng thứ Năm ngày 29.08.2024, Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục Giáo phận Long Xuyên và quý cha cùng đọc Kinh Sáng, Nguyện gẫm và cử hành lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết.

 

 

Mở đầu Thánh Lễ, Đức cha mời gọi quý cha cầu nguyện cho hàng giáo sĩ của 3 giáo phận và xin Chúa ban cho quý cha ý thức sống đúng căn tính Linh mục, như Thánh Gioan Tẩy Giả đã sống đúng căn tính của một ngôn sứ dám nói lên sự thật.

 

Trong bài giảng, dựa vào bài Tin Mừng Mc 6,17-29, Đức cha chia sẻ:

1. Thật là phũ phàng khi ngày sinh nhật của vua Hêrôđê lại là ngày chết của Thánh Gioan Tẩy Giả. Qua đó có 4 điều cần cảnh tỉnh, đó là: quyền (làm vua), tiền (“dù là nửa nước, trẫm cũng cho”), rượu (tiệc sinh nhật), nữ giới (con gái bà Hêrôđia nhảy múa).

Cũng vậy, các Linh mục cũng dễ bị cám dỗ bởi quyền lực, của cải, hưởng thụ, phái tính… Đó là những bản năng tự nhiên của con người, được nói rõ trong kinh Bảy Mối Tối Đầu, mà các Linh mục cần phải vượt lên trên chính mình.

 

2. Chiêm ngắm Thánh Gioan Tẩy Giả là một người nam, tận hiến đời mình cho Nước Thiên Chúa. Cũng vậy, các Linh mục là những người nam, các ngài biểu lộ nét nam tính của mình trong đời sống và tác vụ: là cha, là thầy, là mục tử.

 

3. Cuộc đời của Thánh Gioan Tẩy Giả là công trình của Thiên Chúa, có giá trị và ý nghĩa cho đời. Ngài có một cảm nghiệm thiêng liêng (nhảy mừng trong bụng mẹ khi gặp Đấng Cứu Thế); sống cô tịch trong hoang địa (xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa, tha nhân và chính mình); sống giản dị trong cách ăn mặcnhiệt tình trong sứ vụ, dám nói lên sự thật (“Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ của anh mình”).

Cũng vậy, các Linh mục cần có một cảm nghiệm thiêng liêng về Thiên Chúa, yêu thích đời sống cô tịch, dấn thân trong sứ vụ mục tử vì tình yêu.

 

4. Máu của Thánh Gioan Tẩy Giả đã đổ ra để làm chứng cho Sự Thật.

Mỗi lần các Linh mục chọn sống nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục là lúc các ngài đang đổ những giọt máu trong Chén Thánh dâng lên Thiên Chúa. Cuộc đời các ngài là một cuộc tử đạo dài liên lỉ.

 

5. Khủng hoảng của Giáo Hội luôn gắn liền với khủng hoảng chức Linh mục:

– Thiếu các Linh mục nhiệt tình, hy sinh, dấn thân.

– Linh mục không được đào tạo đúng nghĩa, đạt chất lượng.

– Sứ vụ Linh mục được coi như một nghiệp vụ, có địa vị tương đối tốt, có thu nhập ổn định trong xã hội. Các Linh mục cần cảnh giác với những nguy cơ đó.

 

Sau Thánh Lễ, quý cha đã chụp hình lưu niệm chung tại sân của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Long Xuyên.

 

 

Trong giờ học hỏi ban sáng, cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại (Bề Trên dòng tá viên mục vụ bệnh nhân) đã thuyết trình đề tài: “Trưởng thành tâm cảm và sự thân mật trong đời sống thánh hiến”, với các nội dung:

*Tìm hiểu về cảm xúc/tâm cảm.

* Tìm hiểu các thể loại tương quan mật thiết trong đời sống.

* Hiểu lợi ích của mật thiết với bản thân và mật thiết với tha nhân

* Phát triển kỹ năng giữ mối tương quan mật thiết lành mạnh.

 

Bên cạnh đó, cha Gioan Baotixita chia sẻ thêm đề tài: “Từ thương tổn đến cơ hội (sống đời sống mục vụ lành mạnh)”. Sau đó, một linh mục đại diện đã có đôi lời cám ơn cha Gioan Baotixita.

 

 

Lúc 10 giờ, Đức cha Giuse Trần Văn Toản – Giám mục giáo phận Long Xuyên giới thiệu với quý cha tài liệu “Hướng dẫn của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về việc đào tạo thường xuyên Linh mục”. Đào tạo là một tiến trình diễn ra suốt đời; được thực hiện thường xuyên trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời: đầu đời Linh mục, những chuyển đổi, trong đời Linh mục, thâm niên  về hưu; qua các chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức, mục vụ; nhờ các phương thế: cá nhân, huynh đệ, giám mục. Bên cạnh đó, Đức cha Giuse mời gọi quý cha cảnh giác 5 chữ T trong đời sống Linh mục: Tiền (tiền bạc, của cải), Tình (tình cảm), Tửu (rượu), Tôi (cái tôi), Tà Tà (ngại dấn thân). Đồng thời, Đức cha cũng nói lên lời cám ơn quý cha đã hiện diện trong những ngày thường huấn. Sau đó, một linh mục đại diện bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Giuse, quý cha trong Ban Tổ chức, quý soeurs và quý tu sinh.

 

 

Trước khi kết thúc những ngày thường huấn, Cha giáo Đaminh Hoàng Quốc Việt (Phụ trách Ủy ban Linh mục – Chủng sinh – Ơn gọi giáo phận Long Xuyên) có đôi lời nhận định, cám ơn và xin quý cha thông cảm cho những thiếu sót của Ban Tổ chức.

 

Sau giờ cơm trưa, quý cha về lại nhiệm sở trong niềm hân hoan và lửa nhiệt thành cho sứ vụ của người mục tử.